| Hotline: 0983.970.780

Solskjaer cân nhắc lại David De Gea

Thứ Hai 08/02/2021 , 14:10 (GMT+7)

Phong độ yếu kém của David De Gea đang khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer cân nhắc vị trí của anh và có thể sớm trao cơ hội cho Dean Henderson.

Sau một vài trận cầu ổn định, David De Gea tiếp tục mắc những sai làm tai hại trong trận đấu với Everton và phải nhận những chỉ trích không ngừng đến từ NHM Man United.

Cụ thể, thủ môn người Tây Ban Nha mắc sai lầm tai hại khi đẩy bóng không dứt khoát sau quả tạt của Calvert-Lewin để Abdoulaye Doucoure ghi bàn vào lưới trống. Sau đó, ở tình huống lao ra cản phá cuối hiệp 2, anh không quyết liệt và khiến Man United bị gỡ hòa phút bù giờ cuối cùng. 

David De Gea cần phải xem lại bản thân mình. Ảnh: Dailymail.

David De Gea cần phải xem lại bản thân mình. Ảnh: Dailymail.

Đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải lên tiếng để nhắc nhở cậu học trò 30 tuổi của mình và cho rằng anh cần "thể hiện bản thân" xứng đáng với vị trí số một: 

"Mỗi người cần phải thể hiện bản thân đế kiếm được vị trí trong đội hình Man Untied. Chúng tôi sở hữu một đội hình với sức chiến đấu lớn và cạnh tranh cao khiến các cầu thủ luôn luôn phải nỗ lực hết mình" - Solskjaer cho biết khi được hỏi về phong độ của David De Gea. 

Tình huống 'sợ đau' của David De Gea. Ảnh: Dailymail.

Tình huống 'sợ đau' của David De Gea. Ảnh: Dailymail.

Rõ ràng, Solskjaer không thể hài lòng về những màn trình diễn của thủ môn người Tây Ban Nha. Paul Scholes - huyền thoại của Man United cũng không giấu nổi sự thất vọng: 

"Anh ta như thể sợ bản thân mình bị đau vậy. Anh ta không có sự quyết liệt và điều này không thể giúp cho hàng phòng ngự của Quỷ đỏ đứng vững". 

Dean Henderson đang chờ đợi cơ hội đến với mình. Ảnh: Dailymail.

Dean Henderson đang chờ đợi cơ hội đến với mình. Ảnh: Dailymail.

Man United còn một thủ môn khác là Dean Henderson đang rất khao khát vị trí của David De Gea. Thủ môn người Anh được bắt chính khá nhiều ở mùa giải này và nếu David De Gea tiếp tục thể hiện sự yếu ớt, Henderson sẽ sẵn sàng thay thế. 

Trở lại cuộc đối đầu với Everton, trang Squawka chỉ chấm cho De Gea 2/10 điểm và bình luận: “De Gea tránh được điểm 1/10 chỉ là bởi anh ta không bị đuổi khỏi sân hay mắc lỗi dẫn đến một quả phạt đền.

Gary Neville - một cựu cầu thủ của Man United, nổi tiếng với sự thẳng thắn đã chỉ trích khá nặng nề người đàn em sau trận cầu với Everton: 

:De Gea chắc chắn mắc lỗi ở bàn thua đầu, và cũng không theo kịp bóng trong bàn thua thứ ba. Chúng ta kỳ vọng cậu ấy sẽ lao vào bóng, uy hiếp tiền đạo đối phương. Đây không phải ngày tốt lành cho De Gea. Tất nhiên, cặp trung vệ khiến cậu ấy vất vả. Man Utd cần cặp trung vệ mạnh mẽ hơn".

Phong độ không ổn định của hàng thủ khiến Man United thủng lưới nhiều nhất trong top 10 Ngoại hạng Anh, với 30 lần. Số bàn thua của họ ngang với Brighton, Burnley và Fulham, những đội đang trong cuộc đua trụ hạng.

>>> Xem thêm: Thủ môn thành tội đồ, Liverpool thua đậm trước Man City

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm