| Hotline: 0983.970.780

Sự lưỡng lự của ông Park đẩy Việt Nam vào thế khó

Thứ Tư 04/12/2019 , 06:00 (GMT+7)

Trước trận gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam có hai lựa chọn là thắng đậm hoặc dưỡng sức chờ U22 Thái Lan, nhưng suốt 90 phút, người xem không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng.

HLV Park Hang-seo liên tục ra sát đường biên chỉ đạo học trò tối 3/12

Sự lưỡng lự của ông Park đến khi trái bóng còn chưa lăn. Khoảng một tiếng rưỡi trước khi trận đấu bắt đầu, ông điền tên Hồ Tấn Tài vào đội hình xuất phát. Nhưng khi nộp danh sách cho trọng tài, người xuất hiện bên cánh phải lại là Trọng Hoàng.

Trọng Hoàng là tuyển thủ quốc gia, đã liên tục cày ải từ V-League cho đến vòng loại World Cup 2022. Trước U22 Singapore bị đánh giá thấp hơn, lẽ ra, cầu thủ Viettel nên được cho nghỉ.

Việc để Trọng Hoàng khiến người hâm mộ tin là ông Park muốn để U22 Việt Nam thắng đậm tối 3/12. Đó là điều dễ hiểu, bởi nếu thắng từ khoảng cách 2 bàn trở lên - điều U22 Thái Lan đã làm được, chúng ta có quyền thua người Thái tới...2 bàn mà vẫn vào bán kết.

Đó là con tính không tồi, nhất là khi một loạt tuyển thủ quốc gia khác như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu, Thành Chung đều đá chính. Nếu có thêm Hùng Dũng trên sân, đội bóng ở sân Rizal chẳng khác gì đội tuyển Việt Nam thu nhỏ.

Và khi ấy, việc thắng những chú "Sư tử non" U22 Singapore hoàn toàn trong tầm tay chúng ta.

Nhưng U22 Singapore không yếu như cách họ tạo ra suy nghĩ ấy trong lòng khán giả. Bằng cách dựng xe buýt hai tầng, thầy trò Fandi Ahmad khiến U22 Việt Nam không có nổi cú sút nào ra hồn suốt 45 phút đầu tiên. Tệ hại hơn, đội trưởng Quang Hải phải rời sân vì bị đau.

Quang Hải bị chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp 1

Khác với những trận trước, HLV Park Hang-seo tỏ ra sốt sắng quá mức trước U22 Singapore. Trong cả hiệp 1, ông đứng bên đường pitse, hò hét, thúc giục học trò. Nếu không có tâm lý muốn thắng sớm, thậm chí thắng đậm, một HLV sẽ khó lòng làm như vậy.

Nhưng khi Quang Hải đổ gục xuống sân, ông Park bỏ mặc tất cả để chạy lại xem tình hình của trò cưng. Để rồi ít phút sau đó, ông rút Hải "con" khỏi sân trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người. Phải chăng ông Park không còn muốn thắng đậm?

Không chỉ riêng đội U22 mà ngay cả đội tuyển Việt Nam, vị trí của Quang Hải là không thể thay thế. Anh vừa làm cầu nối tuyến tiền vệ với tiền đạo, vừa là phương án tổ chức tấn công ở trung lộ. Nếu thiếu tiền vệ Hà Nội, Việt Nam gần như đứt trục giữa.

Hùng Dũng cũng hay, nhưng cái hay của anh giống với một "công nhân" cần cù hơn một "nghệ sĩ". Mà lúc ấy, U22 Việt Nam đang cần những người biết nhảy múa trước số đông hậu vệ U22 Singapore, những người ra sân với mục đích cầm hòa đội mạnh nhất khu vực.

Từ chỗ muốn thắng, thậm chí thắng sớm và thắng đậm, chiến lược gia người Hàn Quốc do dự. Mặt sân trơn trượt, thể lực cầu thủ đi xuống cộng với việc vắng Quang Hải khiến U22 Việt Nam không thể tấn công như ý muốn.

Những phương án thay người tiếp theo của ông Park, rõ không phải để giữ sức trụ cột khi gặp U22 Thái Lan. Ngay cả Đức Chinh, người ghi bàn cũng vậy. Trong cả 4 trận đã qua, tiền đạo Đà Nẵng đều vào sân, và thật khó trông chờ Chinh "đen" có 100% thể lực sau đây hai ngày.

U22 Việt Nam đã thắng. HLV Park Hang-seo cũng lần đầu đánh bại Singapore. Nhưng cách đạt được 3 điểm ấy khổ cực đúng như phát biểu sau trận của nhà cầm quân xứ kim chi: "Chưa bao giờ, tôi trải qua một giải đấu khắc nghiệt như SEA Games".

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm