| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng - Bùi Tiến Dũng: Sự tương phản giữa 2 tuyển thủ

Thứ Sáu 11/09/2020 , 20:19 (GMT+7)

Trong khi tiền đạo TP.HCM chơi xông xáo, mở ra cuộc lội ngược dòng trước Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng đội trên tuyển lại mắc lỗi trong cả 2 bàn thua đầu trận.

Công Phượng lấy lại cảm giác ghi bàn sau vài trận tịt ngòi.

Công Phượng lấy lại cảm giác ghi bàn sau vài trận tịt ngòi.

Giống như các vòng trước, Bùi Tiến Dũng được HLV Chung Hae-seong sử dụng tại Cup Quốc gia. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét khi giúp TP.HCM vượt qua SHB Đà Nẵng trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, phong độ ấy không được chàng thủ môn quê Thanh Hóa giữ gìn. Trên sân Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ trong vòng 10 phút, Tiến Dũng mắc 2 sai lầm khiến TP.HCM bị dẫn sâu.

Ngay phút thứ 2, Tiến Dũng phản ứng chậm trước quả treo bóng từ cánh phải. Anh đứng chôn chân và không có bất cứ biểu hiện gì của việc băng ra đẩy bóng hay bịt góc sút. Cú dứt điểm cận thành của Ngọc Hùng không mạnh và khó, nhưng phút thiếu tập trung của Tiến Dũng khiến TP.HCM bị thủng lưới sớm.

Chưa đầy 10 phút sau, Tiến Dũng phán đoán sai điểm rơi bóng ở một tình huống không chiến. Điểm yếu ra vào vẫn chưa được "người hùng Thường Châu" khắc phục. Sau khi không thể chạm bóng, anh để gôn trống và Văn Đức dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phong độ của Tiến Dũng vẫn trồi sụt như vậy từ sau U23 châu Á 2018. Anh không thể cạnh tranh suất bắt chính ở Thanh Hóa, Hà Nội và giờ là TP.HCM. Ngay cả khi được trao cơ hội, thủ môn 23 tuổi vẫn không khiến đội nhà yên tâm vì sự thiếu chắc chắn.

Trái ngược với phong độ của Tiến Dũng, Công Phượng có một chiều thi đấu tuyệt hay. Vào sân đầu hiệp hai, tiền đạo quê Nghệ An ghi bàn chỉ sau khoảng 15 phút bằng cú đánh đầu cận thành. Cũng chính anh là người châm ngòi giúp Võ Huy Toàn gỡ hòa 2-2 sau đó chừng 20 phút, mở ra chiến thắng ngược 3-2 cho TP.HCM.

Sự xuất hiện của 2 tiền đạo ngoại trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa khiến vị trí trên hàng công của Công Phượng bị lung lay. Ở những trận giao hữu gần đây, HLV Chung Hae-seong thử nghiệm cựu cầu thủ HAGL ở vị trí chạy cánh. Tuy nhiên, với phong độ chói sáng trước Bà Rịa - Vũng Tàu, Công Phượng có lẽ đã khiến ông thầy người Hàn phải nghĩ lại.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm