| Hotline: 0983.970.780

Tập trung triển khai 5 đề án rường cột để phát triển ngành chăn nuôi

Thứ Tư 10/01/2024 , 20:31 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu siết chặt nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu và quyết liệt ngăn chặn, xử lý tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm.

Chống nhập lậu gia súc, gia cầm ngay ở cấp cơ sở

Chiều 10/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp liên ngành xoay quanh 3 nội dung quan trọng gồm ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm; siết chặt nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu để ngành chăn nuôi đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp trong thời gian tới. 

Ông Đào Văn Thanh, Phó Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT cho biết, với thực trạng về tình hình nhập lậu gia cầm, trứng gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, Bộ đã tham mưu Thủ tướng 2 công điện và ra 18 văn bản chỉ đạo địa phương, ban ngành liên quan để có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng này.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp liên ngành về nhập khẩu, xuất khẩu và ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm. Ảnh: Linh Linh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp liên ngành về nhập khẩu, xuất khẩu và ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm. Ảnh: Linh Linh.

Gần đây nhất, ngày 6/12/2023, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 29 về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. 

Ở góc độ của Bộ NN-PTNT, để triển khai Chỉ thị 29, Thanh tra Bộ đề xuất Bộ theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về thú y tăng cường công tác kiểm dịch nhập khẩu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong nội địa và nhập khẩu; phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật qua biên giới; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai phòng chống dịch. Thanh tra Bộ đề nghị Bộ ban hành kế hoạch để thực hiện Chỉ thị 29.

“Qua phóng sự của Báo Nông nghiệp Việt Nam và chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới ngày một giảm. Tuy nhiên, cần duy trì thường xuyên biện pháp phòng ngừa và xử lý để ngăn chặn triệt để tình trạng này”, ông Đào Văn Thanh cho biết. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng cần có một chương trình, kế hoạch dài hơi, đặc biệt trong giai đoạn giáp Tết, xây dựng kinh phí theo Chỉ thị để bố trí lực lượng triển khai. Thứ trưởng yêu cầu Thanh tra phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và Cục Thú y để duy trì các biện pháp phòng ngừa và xử lý tình trạng nhập lậu qua biên giới. 

Về vấn đề nhập lậu, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho rằng, ngoài thu thập số liệu, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để xử lý, truy tố một số vụ việc nhằm tăng tính răn đe. Trong Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng và trong các văn bản của Bộ NN-PTNT gửi các địa phương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng cũng nêu rõ các biện pháp phối hợp tổ chức thực hiện về phòng chống buôn lậu gia súc, gia cầm qua biên giới cần được triển khai quyết liệt ngay ở cấp cơ sở.

Về kế hoạch thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, ông Long khẳng định, tới thời điểm này đã có đủ Chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia để thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, Cục đã tham mưu Bộ đầy đủ các văn bản của Bộ, ký thỏa thuận với Tổ chức Thú y Thế giới xây dựng vùng An toàn dịch bệnh (ATDB), ký các nghị định thư về tổ yến, lở mồm long móng…

Đến nay, cả nước đã có 4.000 cơ sở, vùng ATDB tại 50 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để xây dựng vùng ATDB theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới, Cục đã tham mưu để Bộ trình Chính phủ ban hành các quy định, từ đó xây dựng các vùng ATDB đạt tiêu chuẩn ATDB Việt Nam và tiêu chuẩn ATDB phục vụ xuất khẩu theo lộ trình đến năm 2030.

Liên quan đến đàm phán nhằm thúc đẩy xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, trong những năm qua, Cục đã trao đổi nắm bắt rõ yêu cầu của các nước, tổ chức quốc tế và biên tập thành tài liệu gửi các địa phương, doanh nghiệp. Trong đàm phán với các nước, Việt Nam đồng ý dỡ bỏ một loạt hàng rào kỹ thuật hoặc chấp thuận các sản phẩm nhập khẩu từ các nước Mông Cổ, Hàn Quốc, Anh, Hong Kong (Trung Quốc)..., ở chiều ngược lại, các sản phẩm của Việt Nam, trong đó có sản phẩm gia súc, gia cầm được xuất khẩu sang các thị trường này.

Gà vịt nhập lậu được đưa về kho hàng tập kết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Gà vịt nhập lậu được đưa về kho hàng tập kết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Về kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, ông Long báo cáo việc tổ chức đánh giá nguy cơ rất chặt chẽ từ cấp quốc gia đến cấp doanh nghiệp. Bên cạnh việc đánh giá về an toàn thực phẩm, cần căn cứ về vấn đề dịch bệnh thường xuyên biến đổi yêu cầu đánh giá, phân tích nguy cơ, dẫn đến thời gian đánh giá kéo dài. Hiện nay, 160 doanh nghiệp của 24 quốc gia nằm trong danh sách cho phép nhập khẩu và 50 quốc gia khác với hàng ngàn hồ sơ đang treo đều được áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật theo luật pháp.

Về giải pháp cho 3 nhóm vấn đề xuyên suốt cuộc họp, Cục Thú y đề nghị doanh nghiệp, các hiệp hội đồng hành, chung sức cùng Cục Thú y vận động người chăn nuôi tham gia các hội nghị, hội thảo về xây dựng vùng ATDB. Đây là bước tiến tiên quyết để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. 

Đề nghị các hiệp hội làm việc với doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần có kế hoạch để thúc đẩy xuất khẩu. Các hiệp hội, doanh nghiệp, Cục Thú y, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Vụ Hợp tác quốc tế đồng hành trong đàm phán.

Siết chặt nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu và quyết liệt ngăn chặn nhập lậu 

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, khẳng định nguy cơ và áp lực lớn đối với ngành chăn nuôi và người tiêu dùng từ vấn nạn buôn lậu gia súc, gia cầm qua biên giới. Ông Dương cho rằng ai làm trong ngành chăn nuôi cũng cần nhận thức tới nguy cơ lớn về yếu tố dịch bệnh, an toàn thực phẩm… đối với nhập khẩu gia súc, gia cầm nhập khẩu không kiểm soát. Đây là trách nhiệm liên ngành, không chỉ riêng trách nhiệm của Bộ NN-PTNT. Đại diện Hội Chăn nuôi dự kiến nếu không thể kiểm soát được nhập khẩu và xúc tiến xuất khẩu, ngành chăn nuôi trong những năm tới sẽ không thể phát triển như mục tiêu đặt ra. 

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng cần nhìn thẳng vào thực trạng tình hình nhập khẩu gia súc, gia cầm hiện nay từ con giống, sản phẩm chăn nuôi, từ tiểu ngạch đến chính ngạch hiện nay.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận, hầu như các đoàn nước ngoài sang làm việc với phía Việt Nam đều đề nghị mở cửa thị trường đối với sản phẩm chăn nuôi như trứng, thịt, sữa… Điều này cho thấy sức ép đối với thị trường thực phẩm Việt Nam rất lớn. Việc nhập khẩu tràn lan, chuỗi chăn nuôi không được duy trì sẽ bóp nghẹt sự tồn tại của các doanh nghiệp sản xuất giống, thuốc thú y…, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi.

Thời gian qua, chuỗi bài điều tra về nhập lậu gà, vịt giống gây nhức nhối của Báo Nông nghiệp Việt Nam đã tạo tiếng vang để tất cả các bên từ cơ quan Trung ương và địa phương cùng vào cuộc. Ông Lê Trọng Đảm kêu gọi sự phối hợp đồng bộ, liên tục giữa các cơ quan thuộc Bộ, giữa các cơ quan Trung ương và địa phương để giải quyết tình hình này, bảo vệ ngành sản xuất chăn nuôi nước nhà. 

Gà vịt nhập lậu được đưa về kho hàng tập kết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh: Hùng Khang.

Gà vịt nhập lậu được đưa về kho hàng tập kết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh: Hùng Khang.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự đoán tình hình buôn lậu gia súc, gia cầm sẽ diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới. Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn chậm, mặc dù năm nay đạt 515 triệu USD, tăng 26%. 

Nhu cầu trứng, thịt, sữa trên đầu người còn thấp nhưng ngành chăn nuôi không chỉ phục vụ cho 100 triệu dân. Các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI cần tính toán đến vấn đề xuất khẩu và bảo vệ sản xuất trong nước.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Chăn nuôi tập trung triển khai 5 đề án rường cột gồm Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 gồm phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi; phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý Nhà nước ngành chăn nuôi. Đảm bảo các đề án được tổ chức thực hiện đúng tiến độ giúp tăng cường năng lực sản xuất của ngành chăn nuôi. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề nghị Cục Thú y rà soát lại các Hiệp định biên giới, phối hợp cùng Vụ Hợp tác quốc tế và các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường lớn, đặc biệt là thị trường Halal nhằm tính toán các giải pháp đồng bộ cho xuất khẩu.

Riêng vấn đề nhập lậu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng những tuyến bài điều tra của Báo Nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng, là căn cứ để phía Công an và Bộ đội Biên phòng phối hợp xử lý. Thứ trưởng đề nghị Vụ Tài chính xây dựng cơ chế cho báo tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về vấn đề này.

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.