| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Cà Mau điều chỉnh và sáp nhập 4 phường

Thứ Ba 05/11/2024 , 19:47 (GMT+7)

CÀ MAU Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cà Mau sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 7 xã. 

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 1 thành phố; 100 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã, 9 phường và 9 thị trấn. Ảnh: Trọng Linh. 

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 1 thành phố; 100 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã, 9 phường và 9 thị trấn. Ảnh: Trọng Linh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025. 

Theo đó, thành phố Cà Mau điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 0,27km2, quy mô dân số là 146 người của phường 4 để nhập vào phường Tân Xuyên. Sau khi điều chỉnh, phường Tân Xuyên có diện tích tự nhiên là 20,7km2 và quy mô dân số là 9.838 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 4 (thành phố Cà Mau) sau khi điều chỉnh và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 0,57km2, quy mô dân số là 4.116 người của phường 9 để nhập vào phường 2.

Sau khi sắp xếp, phường 2 có diện tích tự nhiên là 2,43km2 và quy mô dân số là 23.478 người; phường 9 có diện tích tự nhiên là 6,47km2 và quy mô dân số là 14.205 người.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cà Mau có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 7 xã. 

Tại huyện Phú Tân, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 1,43km2, quy mô dân số là 578 người của xã Nguyễn Việt Khái để nhập vào thị trấn Cái Đôi Vàm. Sau khi sắp xếp, huyện Phú Tân có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 1 thị trấn.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 1 thành phố; 100 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã, 9 phường và 9 thị trấn. 

Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...