| Hotline: 0983.970.780

'Thay áo' cho đào phai đón tết

Chủ Nhật 09/01/2022 , 10:17 (GMT+7)

Để hoa đào nở đúng dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Hà Tĩnh) tất bật ra vườn tuốt lá bất kể thời tiết mưa, nắng.

Ông Bùi Công Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cho biết, toàn xã có 600 hộ trồng đào với diện tích 85 ha. Làng trồng đào hình thành từ hơn 10 năm nay nhưng khoảng 3 năm trở lại đây phát triển mạnh cả về quy mô số hộ và diện tích.

Ông Bùi Công Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cho biết, toàn xã có 600 hộ trồng đào với diện tích 85 ha. Làng trồng đào hình thành từ hơn 10 năm nay nhưng khoảng 3 năm trở lại đây phát triển mạnh cả về quy mô số hộ và diện tích.

Đào được trồng chủ yếu ở các khu đồi dọc quốc lộ 21. Sau nhiều năm sản xuất cho thấy, đất đai, thổ nhưỡng ở Lưu Vĩnh Sơn rất phù hợp phát triển giống đào phai.

Đào được trồng chủ yếu ở các khu đồi dọc quốc lộ 21. Sau nhiều năm sản xuất cho thấy, đất đai, thổ nhưỡng ở Lưu Vĩnh Sơn rất phù hợp phát triển giống đào phai.

Trong số 600 hộ dân trồng đào, nhà ít thì chục gốc, nhà nhiều lên đến vài trăm gốc. Đào ở đây chủ yếu là đào phai, một số hộ trồng ít đào đá và đào Nhật Tân.

Trong số 600 hộ dân trồng đào, nhà ít thì chục gốc, nhà nhiều lên đến vài trăm gốc. Đào ở đây chủ yếu là đào phai, một số hộ trồng ít đào đáđào Nhật Tân.

Theo ghi nhận, trung tuần tháng 12/2021 đến nay, rất nhiều hộ dân ở thôn Kim Sơn, Đông Vĩnh… bắt tay vào việc tuốt lá, tỉa cành khô, cành vụn cho các cây đào.

Theo ghi nhận, trung tuần tháng 12/2021 đến nay, rất nhiều hộ dân ở thôn Kim Sơn, Đông Vĩnh… bắt tay vào việc tuốt lá, tỉa cành khô, cành vụn cho các cây đào.

Đây được xem là công đoạn 'thay áo' cho các gốc đào, cũng là công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho đào ra hoa vào dịp tết Nguyên đán.

Đây được xem là công đoạn “thay áo” cho các gốc đào, cũng là công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho đào ra hoa vào dịp tết Nguyên đán.

Vừa thoăn thoắt hai bàn tay chai sạn tuốt lá, anh Hồ Sỹ Ánh, thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn vừa nói: 'Thời tiết năm nay thuận lợi cho đào phát triển, hi vọng hoa nở đúng dịp tết, bán được giá'.

Vừa thoăn thoắt hai bàn tay chai sạn tuốt lá, anh Hồ Sỹ Ánh, thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn vừa nói: “Thời tiết năm nay thuận lợi cho đào phát triển, hi vọng hoa nở đúng dịp tết, bán được giá”.

Như năm ngoái, hoa nở sớm trước tết 10 ngày nên gia đình anh Ánh bán được 80 triệu đồng. Năm nay số lượng gốc độ tuổi từ 2 - 4 năm khoảng hơn 200 gốc, kỳ vọng sẽ tăng thêm thu nhập lên hơn 100 triệu đồng.

Như năm ngoái, hoa nở sớm trước tết 10 ngày nên gia đình anh Ánh bán được 80 triệu đồng. Năm nay số lượng gốc độ tuổi từ 2 - 4 năm khoảng hơn 200 gốc, kỳ vọng sẽ tăng thêm thu nhập lên hơn 100 triệu đồng.

Thông thường người dân Lưu Vĩnh Sơn tiến hành tuốt lá từ khoảng 30 - 45 ngày tuỳ theo thời tiết. Hiện tại một số gốc đào lá tự rụng, số khác đang tuốt lá, một số búp đã hé nở

Thông thường người dân Lưu Vĩnh Sơn tiến hành tuốt lá từ khoảng 30 - 45 ngày tuỳ theo thời tiết. Hiện tại một số gốc đào lá tự rụng, số khác đang tuốt lá, một số búp đã hé nở

Mỗi người sẽ có những kinh nghiệm riêng để nhận biết thời điểm thích hợp nhất cho việc tuốt lá hay để đào tự xuống lá.

Mỗi người sẽ có những kinh nghiệm riêng để nhận biết thời điểm thích hợp nhất cho việc tuốt lá hay để đào tự xuống lá.

Và việc tuốt lá đào phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể nảy lộc, bung chồi và cho ra những lứa hoa to, đẹp vào dịp tết Nguyên đán.

Và việc tuốt lá đào phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể nảy lộc, bung chồi và cho ra những lứa hoa to, đẹp vào dịp tết Nguyên đán.

Chị Bùi Thị Thuỷ, thôn Đông Vĩnh, xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, công đoạn tuốt lá đào đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi tuốt lá không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến các mắt hoa, các chồi nụ của cây đào. Vì thế toàn bộ công đoạn tuốt lá, tỉa cành đều được thực hiện hoàn toàn theo phương pháp thủ công.

Chị Bùi Thị Thuỷ, thôn Đông Vĩnh, xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, công đoạn tuốt lá đào đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi tuốt lá không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến các mắt hoa, các chồi nụ của cây đào. Vì thế toàn bộ công đoạn tuốt lá, tỉa cành đều được thực hiện hoàn toàn theo phương pháp thủ công.

Năm nay gia đình chị Thủy có 80 gốc bán ra thị trường, giá bán tuỳ theo cây và thế.

Năm nay gia đình chị Thủy có 80 gốc bán ra thị trường, giá bán tuỳ theo cây và thế.

Đào phan Lưu Vĩnh Sơn ngoài bán thị trường trong tỉnh thì một số thương lái tại Nghệ An, Quảng Bình cũng đến đây thu mua.

Đào phan Lưu Vĩnh Sơn ngoài bán thị trường trong tỉnh thì một số thương lái tại Nghệ An, Quảng Bình cũng đến đây thu mua.

Xem thêm
Giá thấp, nông dân làm lúa không có lãi nếu phải thuê đất sản xuất

Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt trên 1 tỷ USD. Giá thấp, nông dân làm lúa không có lãi nếu phải thuê đất sản xuất. Nông dân ngày càng quan tâm đến việc sử dụng phân bón hữu cơ. Doanh thu xã hội của Mộc Châu có thể đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Cống âu Rạch Mọp hơn 500 tỷ đồng vượt tiến độ thi công

Sóc Trăng Công trình cống âu Rạch Mọp tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được khởi công từ đầu năm 2023, công trình hiện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Bình luận mới nhất