| Hotline: 0983.970.780

Thay áo đổi vận

Thứ Năm 19/02/2015 , 06:14 (GMT+7)

Nhiều bản hợp đồng đình đám đã nổ ra trong năm 2014, và không ít trong số đó giúp các ngôi sao đổi vận.

Khắc là trảm

Di Maria là một ngôi sao đầy tài năng, chẳng ai dám phủ nhận điều ấy. Thậm chí anh còn vượt qua Messi để trở thành cầu thủ Argentina xuất sắc nhất trong năm 2014. Tuy nhiên, hành trình của bản hợp đồng đắt giá nhất giải Ngoại hạng Anh chưa khi nào suôn sẻ tại đội bóng cũ Real Madrid.

Cập bến Bernabeu với cái giá khá chát nhưng Di Maria không được coi là một “galacticos” đích thực. Báo giới Tây Ban Nha luôn đánh dấu trừ cho cầu thủ thuận chân trái, và sự thật là anh thường xuyên làm nền cho các đồng đội. Khi thì đóng thế cho Kaka, lúc lại dự bị cho Gareth Bale, và đến khi James Rodriguez tới Real thì Di Maria chính thức ra đường.

Rất nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích cho sự lận đận này, trong đó có chuyện không hợp mệnh. Di Maria sinh năm 1988, mệnh Mộc trong khi màu áo của Real Madrid lại là trắng - đại diện cho mệnh Kim. Kim khắc Mộc, nên việc cầu thủ này ra đi chỉ là vấn đề thời gian.

Tương tự như vậy là trường hợp của David Luiz. Trung vệ người Brazil từng giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League lịch sử năm 2012, và được coi là một trong những người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Mặc dù vậy, anh này bị đẩy sang PSG một cách không thương tiếc ngay khi thị trường chuyển nhượng hè 2014 mở cửa.

Chẳng rõ ông thầy cũ của Luiz, Mourinho có đi xem bói hay không, nhưng rõ ràng là Người đặc biệt đã đi một nước cờ đúng. Chàng cầu thủ tóc xù sinh năm 1987 - mệnh Hỏa, còn Mourinho sinh năm 1963 - mệnh Kim. Hỏa khắc Kim, nên nếu David Luiz còn ở Chelsea thì sự nghiệp của nhà cầm quân người Bồ khó lòng phất lên được.

Quả nhiên là sau đó, Chelsea của Mourinho không Luiz chơi tốt hơn hẳn. Họ thắng như chẻ tre ở mọi đấu trường, dẫn đầu giải Ngoại hạng, vào bán kết League Cup, và dễ dàng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Quan trọng hơn, vị thuyền trưởng 51 tuổi đã yên tâm dứt bỏ nỗi lo “hở sườn” nơi hàng thủ.

Lên hương

Năm 2014, không chỉ chứng kiến những cuộc tẩu thoát mà còn có rất nhiều vụ “hôn nhân” làm thỏa mãn cả đôi bên. Alexis Sanchez là ví dụ điển hình. Cầu thủ người Chile sinh năm 1988, mệnh Mộc cực hợp với Arsenal, đội bóng có áo truyền thống màu đỏ - mệnh Hỏa.

13-43-35_u1e3nh-2
Alexis Sanchez về Arsenal như cá gặp nước

Mộc sinh Hỏa, và kể từ khi ngôi sao World Cup 2014 đặt chân xuống xứ sương mù, Pháo thủ sống dựa hoàn toàn vào hơi thở của cựu cầu thủ Barca. Tính từ đầu mùa, Sanchez có tổng cộng gần 20 pha lập công, chiếm gần 1/3 tổng số bàn thắng của Arsenal. Nếu không có các pha ghi bàn của Sanchez, có lẽ đội bóng thành London đã ngấp nghé khu vực cầm đèn đỏ.

Sinh lợi chẳng kém Alexis Sanchez là bộ đôi tân binh của Real Madrid: Toni Kroos và James Rodriguez. Tiền vệ người Đức sinh năm 1990, trong khi vua phá lưới World Cup 2014 sinh năm 1991, cả hai cùng mệnh Thổ, hợp với mệnh Kim - mệnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chẳng thế mà Real Madrid khấm khá trông thấy từ lúc sở hữu họ. Carlo Ancelotti yên tâm thi triển lối đá kiểm soát thế trận nhờ hai máy làm bóng siêu hạng Kroos - Modric. Còn Chủ tịch Perez thắng thầu dự án hàng trăm triệu euro tại Colombia.

Người phương Đông thường xem xét rất kỹ khi chọn đối tác làm ăn. Có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, và điều ấy dường như cũng chẳng sai ở xứ văn minh như châu Âu.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm