| Hotline: 0983.970.780

Thầy mới trong bóng hình ông Park

Thứ Sáu 27/05/2022 , 08:42 (GMT+7)

Qua những gì diễn ra trên sân tập những buổi đầu tiên, có thể thấy tân HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun có triết lý khá giống người tiền nhiệm.

HLV Gong Oh-kyun trên sân tập cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

HLV Gong Oh-kyun trên sân tập cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chạy, chạy và chạy nhiều hơn nữa. Đó là những lời thúc giục liên tục được HLV Gong Oh-kyun yêu cầu học trò trên sân tập tại UAE, trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Giống người tiền nhiệm Park Hang-seo, thầy mới của U23 Việt Nam đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng triển khai bóng nhanh và liên tục di chuyển với tốc độ cao. Không chỉ yêu cầu trợ lý làm việc hết công suất, đốc thúc toàn đội nỗ lực hoàn thành giáo án, ông Gong còn trực tiếp thị phạm cho các học trò cách pressing, hoặc di chuyển trên sân.

Cùng đến từ Hàn Quốc, có thể thấy quan điểm và triết lý giữa ông Gong và ông Park khá giống nhau. Đó là đề cao thể lực, chiến thuật, và kỷ luật. Tại SEA Games 31, lối chơi ấy đã giúp Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam. Dựa trên những gì đang diễn ra, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện điều ấy, ít nhất là tại U23 châu Á 2022.

Một điểm giống nữa với ông Park, là ông Gong nắm bắt rất nhanh tâm lý cầu thủ. Bên cạnh việc cho phép họ tự do nghỉ ngơi lấy lại thể lực sau cuộc hành trình dài, ông cũng tạo ra bầu không khí thoải mái trên sân tập khi khuyến khích cầu thủ mang theo loa bluetooth để mở các bản nhạc sôi động khi khởi động. 

Do một nửa lực lượng của U23 Việt Nam vừa thi đấu tại SEA Games 31, HLV Gong Oh-kyun đã chia buổi tập làm 2 phần. Ở nội dung tập luyện đầu tiên, ông cùng ban huấn luyện giúp học trò nắm bắt tinh thần, cách thức vận hành sơ đồ chiến thuật và lối chơi mà ông định áp dụng cho đội bóng thời gian tới. Ở nội dung thứ hai, nhóm cầu thủ thi đấu tại SEA Games 31 được nhả khối lượng, vận động với cường độ vừa phải và nghỉ sớm. Số còn lại tập di chuyển chiến thuật, phối hợp nhóm và nhồi thể lực.

Do Asiad 2022 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 9 bị hoãn vì dịch bệnh, lứa U23 hiện tại chỉ tập trung cho U23 châu Á tổ chức trong năm nay. Dù vậy, sang năm, họ phải thực hiện nhiệm vụ kép ở Asiad và SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia. Nhìn vào thành phần, những cầu thủ sinh từ năm 2000 đến 2022 sẽ là thành phần chính để tham dự 2 giải đấu trên.

Việc những cầu thủ trụ cột tại SEA Games 31 không tiếp tục trong thành phần hiện tại sẽ mở ra cơ hội cho nhóm ít ra sân như Duy Cương, Quang Nho, Hai Long… hoặc không góp mặt ở SEA Games 31 như Thanh Nhân, Văn Khang, Danh Trung… Họ sẽ giao hữu với U23 UAE vào ngày 28/5, trước khi đội tuyển gút danh sách xuống 23 cầu thủ để sang Uzbekistan dự U23 châu Á.

Còn quá sớm để đưa ra những nhận định về một diện mạo mới cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc lựa chọn một người có triết lý tương đồng như Park Hang-seo là Gong Oh-kyun sẽ là phương án ít rủi ro cho U23 Việt Nam, khi mà đối thủ sắp tới lần lượt là U23 Thái Lan (ngày 2/6), U23 Hàn Quốc (ngày 5/6) và U23 Malaysia (ngày 8/6).

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm