| Hotline: 0983.970.780

Thầy phù thủy khuyên Ronaldo giải lời nguyền vì vắng mặt tại lễ tang cha

Chủ Nhật 20/08/2017 , 11:47 (GMT+7)

Thầy phù thủy có biệt danh Fafe khuyên CR7 nên làm lễ giải lời nguyền ám ảnh từ khi 20 tuổi.

Cristiano Ronaldo từng vắng mặt trong lễ tang cha ruột, Jose Dinis Aveiro vào năm 2005. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bận chơi một trận đấu của Man Utd ở thời điểm đó.

Ronaldo vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha, một người nghiện rượu và qua đời vì bệnh liên quan. Và theo thầy phù thủy Fafe, đây là sự khởi đầu của một lời nguyền.

"Ronaldo đã không nói lời vĩnh biệt khi cha còn sống, và cũng không nói chuyện trong một thời gian dài. Việc cậu ấy vắng mặt trong lễ tang cha do chơi một trận đấu cùng thời gian giải phóng ra rất nhiều năng lượng tiêu cực", Fafe lý giải vận đen của Ronaldo thời gian gần đây liên quan đến thuế và án treo giò năm trận.

Ronaldo bị treo giò năm trận do nhận thẻ đỏ và đẩy trọng tài trong trận lượt đi tranh Siêu Cup Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Để giải quyết, theo Fafe, Ronaldo cần một thầy phù thủy cao tay. "Nếu Ronaldo hoăc gia đình của cậu ấy có một thầy phù thủy cao tay, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu thất bại, sẽ chẳng có gì thay đổi so với hiện nay", thầy phù thủy người Bồ Đào Nha khẳng định trên tờ Flash hôm 19/8.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất