| Hotline: 0983.970.780

THƯ CẢM ƠN

Thứ Hai 13/07/2020 , 20:15 (GMT+7)

Cục Thú y trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước... đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Thú y.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngành Thú y tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thú y Việt Nam. Ảnh: Lăng Trần

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngành Thú y tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thú y Việt Nam. Ảnh: Lăng Trần

Nhân Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Thú y (11/7/1950 - 11/7/2020), Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) đã rất vinh dự, vui mừng nhận được thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chỉ đạo định hướng chiến lược cho Ngành Thú y tiếp tục phấn đấu phát triển trong thời gian tới.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Thú y, Bộ NN-PTNT, Ngành Thú y đã vinh được đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Thành ủy, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tới dự và chỉ đạo. Ngành Thú y Việt Nam vô cùng vinh dự, tự hào nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.  

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 125 về bài trừ dịch tễ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là Sắc lệnh rất quan trọng, đặt nền móng và chỉ đạo Ngành Thú y Việt Nam xây dựng và phát triển để có được những thành quả to lớn như ngày hôm nay.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Ngành Thú y tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước. Tập thể Cục Thú y, các đơn vị và các cá nhân của Ngành Thú y rất vinh dự nhận được nhiều phần thưởng vô cùng quý giá của Đảng, Nhà nước, Bộ NN-PTNT.

Thay mặt Ngành Thú y cả nước, Cục Thú y trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thú y và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cục Thú y xin trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng.

Cục Thú y xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khách quốc tế, các viện nghiên cứu, học viện, các trường đại học, các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hải Phòng đã tới dự Lễ kỷ niệm. Coi đây là niềm vui, nguồn cổ vũ lớn lao cho các cơ quan và các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Thú y trong cả nước, góp phần cho sự thành công của buổi Lễ kỷ niệm long trọng và tiếp sức cho Ngành Thú y tiếp tục vững bước đi lên.

Cục Thú y xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã gửi hoa chúc mừng ngày truyền thống Ngành Thú y. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, các cơ quan liên quan và nhân dân Thành phố Hải Phòng đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngành Thú y tổ chức Lễ kỷ niệm rất trang trọng.

Để phát huy truyền thống quý báu, lịch sử của ngành, Cục Thú y và toàn Ngành Thú y cả nước sẽ tiếp tục phấn đấu với tinh thần, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ để Ngành Thú y Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, đón tiếp nhưng không thể tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của các quý vị đại biểu.

Thay mặt các cơ quan, đơn vị, người làm công tác thú y qua các thế hệ, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đại biểu quốc tế và toàn thể khách mời mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Cục Thú y xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm