| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

Thứ Năm 24/09/2020 , 14:54 (GMT+7)

Sáng 24/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm của Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm nói đây là niềm vui, tự hào của cá nhân Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đồng thời cũng là tự hào chung của toàn lực lượng công an.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo.

Cùng đó là đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Về phía mình, Trung tướng Trần Quốc Tỏ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và tu dưỡng, rèn luyện; cầu thị, lắng nghe, chuyên cần và khiêm tốn; phát huy năng lực, kinh nghiệm từ thực tiễn đã qua…

Trung tướng Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28/1/1962, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam năm 2013.

Ngày 22/10/2015, ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành khoa học an ninh.

Ngày 28/10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 1/2016, tướng Trần Quốc Tỏ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 20/05/2020, tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất