| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Lê Khánh Hải rút lui?

Thứ Năm 05/09/2013 , 09:47 (GMT+7)

Ông Lê Khánh Hải đang được đồn đoán sẽ rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ VII, diễn ra vào ngày 5/10 tới đây.

Ông Lê Khánh Hải đang được đồn đoán sẽ rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ VII, diễn ra vào ngày 5/10 tới đây. Hiện chưa rõ Bộ VH-TT&DL sẽ giới thiệu ai thay ông Hải ra tranh cử tại Đại hội.

Theo kế hoạch đã được BCH VFF thông qua, Đại hội VFF khoá VII sẽ được tổ chức vào ngày 5/10 tại Hà Nội. Chiếc ghế Chủ tịch VFF được xem là cuộc đua của Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải. Ông Hải trước đó đã được Bộ VH-TT&DL chỉ định tham gia tranh cử tại Đại hội.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mới chỉ Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng được phê duyệt hồ sơ tư pháp, điều kiện cần để ra tranh cử. Thứ trưởng Lê Khánh Hải trong khi đó vẫn chưa được ý kiến chấp thuận của Ban Bí thư.


Ông Lê Khánh Hải bị đồn đoán rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF

Trao đổi với báo chí, Phó Chánh văn phòng kiêm Người Phát ngôn Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân cho biết, hiện vẫn “chưa có thông tin gì mới” liên quan tới việc của người của Bộ tranh cử Đại hội VFF. Ông Tân không xác nhận việc ông Hải có được tiếp tục chỉ định ra tranh cử hay không.

“Cho tới lúc này Bộ vẫn chưa có chủ trương gì khác, và chúng tôi cũng đang phải chờ quyết định ở trên”, ông Tân cho biết. Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng xác nhận, chưa được phê duyệt hồ sơ tư pháp.

Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn bởi theo quy định, 30 ngày trước thời gian tổ chức đại hội, VFF cần hoàn tất việc cơ cấu nhân sự chủ chốt, quan trọng nhất chính là vị trí Chủ tịch.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi đề cập đến vấn đề này cũng né tránh đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông Hỷ chỉ cho biết, Đại hội VII sẽ không tiếp tục hoãn thêm lần nào nữa, mà sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng sau một thời gian liên tiếp đăng đàn phát ngôn, cũng trở nên kín tiếng và hầu như không xuất hiện trước báo giới. Trong suốt thời gian V.League diễn ra các vấn đề nóng, người ta cũng chỉ thấy Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lên tiếng, còn cấp phó không ai nói gì.

Cũng chính phản ứng từ phía Bộ và VFF càng khiến nghi ngờ về khả năng Thứ trưởng Lê Khánh Hải rút lui tăng thêm. Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ VH-TT&DL từng tổ chức hẳn một cuộc gặp gỡ với báo chí để lên tiếng ủng hộ ông Lê Khánh Hải. Quan điểm của Bộ là trong giai đoạn hiện nay, vị trí Chủ tịch VFF nên do người Nhà nước đảm nhiệm.

Lãnh đạo một CLB phía Bắc cho biết, đã “nghe phong thanh” việc ông Hải thôi ứng cử Chủ tịch VFF từ cách đây non nửa tháng. “Chúng tôi cũng mong không có vấn đề gì khiến đại hội bị hoãn tiếp, bởi nếu cứ “treo” mãi thì không chỉ VFF mà các CLB cũng mệt mỏi. Bóng đá VN đang phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, rất cần ổn định bộ máy tổ chức VFF”, lãnh đạo CLB nói trên cho biết.

Theo tìm hiểu, quan điểm của Bộ VH-TT&DL về ghế Chủ tịch VFF vẫn không thay đổi, là cần do người Nhà nước đảm nhiệm. “Cứ xem sự cố XMXT Sài Gòn bỏ giải cũng có thể thấy, doanh nhân chỉ hướng tới mục tiêu lợi nhuận chứ không thể vì sự phát triển chung. Nếu có sự cố nào xảy ra, chắc chắn cơ quan quản lý Nhà nước sẽ là nơi phải gánh vác”, một lãnh đạo Bộ VH-TT&DL nói.

Các nhiệm kỳ trước đây, Chủ tịch VFF luôn là cán bộ do Bộ VH-TT&DL cử sang gánh vác. Trước khi nghỉ hưu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm