| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ máy bay rơi, đã tìm thấy thi thể phi công

Thứ Năm 06/04/2023 , 07:18 (GMT+7)

Ngay trong đêm 5/4, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN - 8650 rơi trên biển được ban hành.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác cơ động của Chính phủ ra hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác cơ động của Chính phủ ra hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 4 vấn đề. Thứ nhất, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định.

Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay.

Thứ hai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn.

Thứ ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn; thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Và cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Bộ Quốc phòng bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn được trục vớt.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn được trục vớt.

Cũng ngay trong tối 5/4, Đoàn công tác cơ động của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có mặt tại Hải Phòng và khẩn trương lên tàu SAR 411 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ra hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi.

Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; ông Bùi Văn Minh, Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Trước đó, vào hồi 17h00 ngày 5/4/2023, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, tọa độ 25°51'53'B; 1071'12'Đ phát hiện 1 máy bay trực thăng, số hiệu VN 8650 thuộc Công ty trực thăng miền Bắc - Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng gặp nạn, ban đầu xác định trên máy bay có 5 người.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ông Chu Quang Minh, sinh năm 1964 là phi công, 4 người còn lại đều trú tại Đà Nẵng gồm: ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964l; bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962; bà Phạm Thị Bê, sinh năm 1958.

Các lực lượng chức năng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều tàu cá, tàu du lịch đã thực hiện tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm.

Đến 22h00’ ngày 5/4/2023, các lực lượng chức năng đã đưa 02 xác nạn nhân về tỉnh Quảng Ninh để tiến hành các thủ tục theo quy định. Đến 00h15 ngày 06/4/2023, các lực lượng đã tìm thấy thêm 1 xác nạn nhân là Đại tá - phi công Chu Quang Minh.

Máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 vào khoảng 17 giờ 06 phút ngày 05 tháng 4 năm 2023 tại tọa độ 20051'55''N - 107001'31''E, thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (trên máy bay có 05 người gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam.

Danh tính nạn nhân vụ máy bay rơi gồm có 5 người, là Đại tá Chu Quang Minh, SN 1964, phi công và 4 hành khách gồm: Hồ Tá Lực, SN 1964; Nguyễn Thị Hội, SN 1963; Hồ Thị Oanh, SN 1962; Phạm Thị Bê, SN 1958. Cả 4 hành khách đi trên chuyến bay này đều có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.