| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Rạch Miễu 2

Chủ Nhật 24/03/2024 , 14:33 (GMT+7)

TIỀN GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm cầu Rạch Miễu 2, tuyến đê biển Gò Công.

Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vào dịp Quốc khánh 2025

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng nguồn sông Tiền. Điểm đầu dự án tại ngã tư Đồng Tâm (giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870), tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông, tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: MĐ.

Thủ tướng khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: MĐ.

Dự án có chiều dài khoảng 17,6 km, phần cầu dài gần 2 km, rộng 21,5 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng và sử dụng ngân sách Trung ương. Dự án được khởi công vào tháng 3/2022 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2025. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư do tỉnh Tiền Giang và Bến Tre làm chủ đầu tư và thực hiện.

Trong chuyến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 15/2/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo xây dựng lại tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để phấn đấu sớm hoàn thành cầu Rạch Miễu2, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu 1 vốn đã mãn tải.

Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công phấn đấu hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%, tiến độ thi công đạt hơn 41%, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch. Các cơ quan liên quan phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý I/2024. Đến hết năm 2024 đạt tiến độ thi công 70% toàn dự án và hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

Thủ tướng tặng quà cho đội ngũ công nhân làm việc tại công trường cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: MĐ.

Thủ tướng tặng quà cho đội ngũ công nhân làm việc tại công trường cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: MĐ.

Trên công trường, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, địa phương, các nhà thầu tiếp tục cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa trong triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, mỹ thuật, phòng chống tiêu cực, lãng phí; giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân và hoàn thiện hạ tầng giao thông của hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, của ĐBSCL và cả nước.

Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các thủ tục cũng đã xong, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý dự án lập kế hoạch, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ 3 tháng, hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2025, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Thủ tướng khảo sát tuyến đê biển Gò Công. Ảnh: MĐ.

Thủ tướng khảo sát tuyến đê biển Gò Công. Ảnh: MĐ.

Bổ sung vốn cho tuyến đê biển Gò Công

Trước đó, Thủ tướng cũng đã đến thị sát tuyến đê biển Gò Công, có tổng chiều dài 21 km, trong đó có hơn 6,8 km đê giảm sóng xa bờ chưa được đầu tư. Tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tuyến đê giảm sóng xa bờ này với kinh phí khoảng 336 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của các bộ, ngành và tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng nhấn mạnh đây là tuyến đê rất trọng yếu, việc đầu tư gần 7 km tuyến đê giảm sóng xa bờ là rất cần thiết để ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển xảy ra ngày càng nghiêm trọng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 600.000 hộ dân và tài sản của Nhà nước, bảo vệ gần 54.000 ha đất tự nhiên, trong đó có khoảng 43.000 ha đất canh tác của 4 huyện, thị xã ven biển.

Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương bố trí nguồn vốn cho dự án quan trọng này, trong đó nghiên cứu dùng nguồn dự phòng của năm 2024.

Tỉnh Tiền Giang báo cáo với Thủ tướng về quy hoạch xây dựng cảng biển và khu phục hồi diện tích biển Gò Công. Ảnh: MĐ.

Tỉnh Tiền Giang báo cáo với Thủ tướng về quy hoạch xây dựng cảng biển và khu phục hồi diện tích biển Gò Công. Ảnh: MĐ.

Cũng tại chuyến khảo sát, tỉnh Tiền Giang cũng báo cáo với Thủ tướng về quy hoạch xây dựng cảng biển và khu phục hồi diện tích biển Gò Công. Hiện quy hoạch cảng biển này đã có rồi, chỉ còn chờ nhà đầu tư. Toàn bộ khu cảng dự kiến có diện tích khoảng 280ha, tổng mức đầu tư khoảng 264 triệu USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng mở rộng không gian phát triển này và yêu cầu tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan lập quy hoạch, dự án cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng cảng biển và khu vực kinh tế này phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, của vùng ĐBSCL và với quy hoạch cảng biển của cả nước. Đồng thời, nghiên cứu yếu tố liên kết, liên thông về mặt giao thông, dịch vụ logistics với khu vực và cả nước; phục vụ việc xuất nhập khẩu hàng hóa không chỉ cho tỉnh Tiền Giang mà cả khu vực. Thủ tướng lưu ý cần xây dựng dự án, kêu gọi, huy động nguồn lực, triển khai theo hình thức hợp tác công tư.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm