| Hotline: 0983.970.780

Tin tức bóng đá hôm nay

Tiếp bước Quang Hải, Huỳnh Như sang châu Âu chơi bóng

Thứ Hai 22/08/2022 , 10:37 (GMT+7)

Huỳnh Như quyết định xuất ngoại, sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Lank Vilaverdense FC để giành chức vô địch bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022.

Những người bạn của Huỳnh Như đã tiễn nữ cầu thủ sang châu Âu thi đấu lúc 9h45 hôm nay 22/8. Ảnh: Trang Trần

Những người bạn của Huỳnh Như đã tiễn nữ cầu thủ sang châu Âu thi đấu lúc 9h45 hôm nay 22/8. Ảnh: Trang Trần

Theo kế hoạch, Huỳnh Như sẽ có chuyến bay sang Bồ Đào Nha trong sáng nay 22/8, hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế trước khi thực hiện các thủ tục cần thiết khác để gia nhập Lank Vilaverdense FC.

CLB Lank Vilaverdense đã giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia (Campeonato Nacional Feminino). Đội bóng này cũng có quyền tham dự vòng loại UEFA Champions League giành cho nữ và đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung trong khoảng 2 năm trước.

Nếu vượt qua kỳ kiểm tra y tế và ký hợp đồng 2 năm với Lank Vilaverdense FC, Huỳnh Như sẽ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam. Cô sẽ trở thành người đầu tiên xuất ngoại đến châu Âu thi đấu cho một CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Việc Chương Thị Kiều phải dừng thi đấu để chuẩn bị phẫu thuật và còn Huỳnh Như chia tay để xuất ngoại, thì đội TP.HCM 1 đang tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Nhưng với mong muốn của cầu thủ và sự phát triển chung của nền bóng đá nữ Việt Nam, lãnh đạo đội bóng này vẫn quyết định mở đường cho Huỳnh Như xuất ngoại.

Huỳnh Như chia sẻ: "Môi trường nào cũng sẽ có khó khăn. Tôi đã trải qua quãng thời gian đầu khó khăn tại Việt Nam thì tại nước ngoài, khó khăn chắc chắn sẽ gấp bội. Tôi đã sẵn sàng tinh thần để đón nhận những thử thách sắp tới.

Tôi là người đầu tiên và là người tiên phong đưa bóng đá nữ Việt Nam ra với thế giới để mọi người biết đến. Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trước khi sang đó. Mọi người có nói rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam đã xuất ngoại không mấy thành công trước.

Nhưng mà gần đây Quang Hải cũng đã có những sự phát triển ở nước Pháp và để lại nhiều ấn tượng. Tôi mong hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa đến bạn bè quốc tế và sau này sẽ có thật nhiều cầu thủ nữ có thể xuất ngoại"

Huỳnh Như là chân sút số một của bóng đá nữ Việt Nam. Trước khi chuẩn bị sang châu Âu thi đấu, cô là tiền đạo của CLB TP.HCM 1 (khoác áo số 9).

Huỳnh Như sinh ngày 28 tháng 11 năm 1991 (32 tuổi), sinh ra tại Châu Thành, Trà Vinh. Tuy có chiều cao khiêm tốn (ở mức 1,57m) nhưng Hùnh Như là một trong số những tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm