| Hotline: 0983.970.780

TP. Hà Nội ưu tiên bảo vệ môi trường khi xây dựng thành phố thông minh

Thứ Năm 12/12/2024 , 13:58 (GMT+7)

Mục tiêu của TP. Hà Nội là phát triển Thủ đô hài hòa, theo hướng 'Văn hiến - Văn minh - Xanh - Thông minh - Hiện đại' vững bước vào kỷ nguyên mới.

Giao thông đô thị; bảo tồn và phát triển di sản, văn hóa, du lịch; bảo vệ môi trường nước, không khí là ba vấn đề ưu tiên của thành phố Hà Nội khi thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Sử dụng AI và Big Data để quy hoạch

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, TP. Hà Nội đang trong quá trình xây dựng chi tiết các nhiệm vụ cụ thể thông qua Đề án “Xây dựng TP. Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Hà Nội là phát triển Thủ đô hài hòa, theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Xanh - Thông minh - Hiện đại” vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng nền tảng chính quyền số minh bạch, hiệu quả; xây dựng nền tảng hạ tầng thông tin đô thị thông minh…

Hà Nội lồng ghép bảo vệ môi trường trong Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Hà Nội lồng ghép bảo vệ môi trường trong Đề án xây dựng thành phố thông minh.

“Khu đô thị thông minh sẽ sử dụng AI và Big Data để quy hoạch bền vững, linh hoạt theo thời gian. Đẩy mạnh kiến trúc xanh trong thiết kế đô thị; tạo ra các không gian sống đa chức năng, thông minh và giữ gìn bản sắc đô thị”, ông Hùng cho biết thêm.

Về nguồn nhân lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, cần phát triển nhân lực chất lượng cao trên cơ sở đầu tư phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực STEM và công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quốc tế và thị trường lao động trong thời đại công nghiệp 4.0. Đào tạo nhân lực cho thành phố thông minh thông qua tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, thu hút nhân tài về công nghệ nhằm hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục.

Triển khai đồng loạt 8 giải pháp

TP. Hà Nội nỗ lực phấn đấu, tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng "3 trụ cột 1 nền tảng”, là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với nền tảng là văn hoá và công dân số, an ninh an toàn trên không gian mạng.

Để đạt được mục tiêu trên theo định hướng ưu tiên, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội triển khai đồng loạt 8 giải pháp chung gồm giải pháp về quy hoạch, kinh tế, tài chính - đầu tư, truyền thông, nhân lực, hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, TP. Hà Nội cũng xây dựng các nhóm giải pháp ưu tiên cho từng ngành, trong đó lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Với ngành quy hoạch, kiến trúc sẽ quy hoạch xanh thông minh từ đầu, thực hiện cơ chế giám sát quy hoạch thông minh. Triển khai quy hoạch đô thị với tư duy dài hạn và thích ứng, quy hoạch không gian ngầm và không gian thông minh. Phát triển không gian xanh, sông nước và văn hóa.

Trong lĩnh vực xây dựng sẽ ứng dụng công nghệ (IoT, AI, BigData…) trong quản lý và giám sát xây dựng. Sử dụng Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, và công nghệ xây dựng tiên tiến. Quản lý tòa nhà thông minh theo hướng tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, an ninh và dịch vụ cho các khu đô thị.

Trong lĩnh vực giao thông sẽ giám sát, điều phối và quản lý giao thông thông minh, quy hoạch giao thông công cộng (TOD), sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường sẽ áp dụng IoT và AI để theo dõi chất lượng không khí, nước, và xử lý chất thải. Quản lý tài nguyên thông minh bằng việc áp dụng các hệ thống quản lý chất thải, năng lượng và tài nguyên nước thông minh. Đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, đồng thời ứng dụng công nghệ IoT và AI tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà, khu dân cư.

Trong nông nghiệp sẽ phát triển nông nghiệp thông minh sẽ ứng dụng IoT, AI và công nghệ sinh học để tối ưu hóa quy trình sản xuất nông nghiệp. Phát triển mô hình nông nghiệp đô thị thông minh, tạo ra thực phẩm sạch và an toàn ngay trong thành phố. Tích hợp các giải pháp nông nghiệp bền vững vào quy hoạch phát triển.

Xem thêm
Thủ tướng: Chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới

Thủ tướng lưu ý việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5/2.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất