| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Nội chiến U23 Việt Nam

Thứ Tư 04/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL vào lúc 19h ngày 5/4 tại sân Hàng Đẫy sẽ là cuộc nội chiến U23 Việt Nam.

Hà Nội FC có tới 7 cái tên từng góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á hồi tháng 1. Đó là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Phạm Đức Huy, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Trương Văn Thái Quý.

18-13-33_u23_viet_nm

Trong 7 cái tên vừa nên của đội bóng thủ đô, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng là hai cầu thủ đã chơi trọn 270 phút trong 3 trận đã qua của Hà Nội FC. Sự xuất sắc và ăn ý của bộ đôi trung vệ này giúp đội chủ sân Hàng Đẫy đang là đội duy nhất chưa thủng lưới ở V-League 2018.

Quang Hải thi đấu 204 phút nhưng chưa có bàn thắng nào. Mọi thứ không có gì đáng ngại nếu anh không được người hâm mộ đặt quá nhiều kỳ vọng sau những gì đã thể hiện tại giải châu lục. Bởi vậy, có một chút áp lực với cầu thủ quê Đông Anh.

Mùa trước, Quang Hải “nổ súng” ngay vòng 1 để mang về chiến thắng 3-2 cho đội nhà trước Than Quảng Ninh.

Phạm Đức Huy dù là trụ cột U23 Việt Nam như khi về CLB vẫn chưa cạnh tranh được vị trí với Moses, Phạm Thành Lương và Hùng Dùng. Cũng bởi vậy, tiền vệ quê Hải Dương mới chỉ có 39 phút ra sân đến lúc này.

Cũng giống như Đức Huy, Trương Văn Thái Quý không có suất đá chính nên chưa được ra sân phút nào.

Trường hợp của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung khác một chút. Hai hậu vệ này chưa ra sân vì chấn thương. Thành Chung thì cần thêm thời gian để hồi phục song Đoàn Văn Hậu đã hồi phục khoảng 90% và sẽ sớm trở lại.

Như vậy, sẽ có ít nhất 3 cái tên U23 Việt Nam của Hà Nội FC chắc suất đá chính trong cuộc tiếp đón HAGL vào ngày mai.

Phía bên kia chiến tuyến, quân U23 Việt Nam của HAGL còn đông đảo hơn. Không khó để khẳng định, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn và Công Phượng sẽ đá chính bên cạnh hai cái tên U23 Việt Nam từng được triệu tập nhưng phải trả về vì chấn thương là Minh Vương và A Hoàng.

Ngoài ra, HAGL vẫn còn đó hai tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Nguyễn Phong Hồng Duy và Châu Ngọc Quang. Cả hai luôn sẵn sàng vào sân khi được lựa chọn. Mới đây, Hồng Duy còn ghi bàn vào lưới Nam Định.

Xuân Trường đang là cầu thủ U23 Việt Nam nổi bật nhất của HAGL trong những trận đã qua. Đội trưởng đội bóng phố Núi không chỉ hoàn thành việc điều tiết trận đấu mà còn có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn giúp HAGL đến lúc này bất bại.

Văn Toàn và Minh Vương mới đây cũng để lại dấu ấn trong trận đấu với tân binh Nam Định, bằng những bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Sự thất vọng về các tuyển thủ U23 Việt Nam ở HAGL lúc này thuộc Văn Thanh và Công Phượng. Hậu vệ cánh người Hải Dương mới chỉ chơi tròn vai còn tiền đạo xứ Nghệ thì hoàn toàn mờ nhạt.

Cuộc nội chiến U23 Việt Nam ở Hàng Đẫy thực sự rất đáng chờ đợi, bởi nó không chỉ là trận cầu có nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự nhất mà còn là cơ hội để những Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh lên tiếng. Nó cũng là thước đo cho những tham vọng của hai đội bóng ở mùa giải năm nay.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm