| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Thời cơ mua Neymar

Thứ Năm 20/07/2017 , 06:50 (GMT+7)

Giống Real Madrid, PSG theo đuổi chính sách mỗi năm mua một ngôi sao lớn. Cái tên đáng chú ý nhất đến sân Công viên các hoàng tử mùa này rất có thể là Neymar.

Kể từ ngày ông chủ Qatar mua lại PSG năm 2011, mùa nào đội bóng Pháp cũng đón một ngôi sao lớn. mùa 2011-2012, họ mua Javier Pastore từ Palermo. Năm tiếp theo, đội bóng thành Paris có Zlatan Ibrahimovic. Tiếp đó lần lượt là Edinson Cavani, David Luiz, Angel Di Maria, và Julian Draxler, mỗi năm một người, tới sân Công viên các hoàng tử.

Truyền thống ấy chưa được thực hiện trong hè 2017, dù kỳ chuyển nhượng đã trôi qua được một nửa. Cái tên đáng chú ý nhất cập bến PSG là Dani Alves, một hậu vệ 34 tuổi, không phải mẫu ngôi sao tấn công mà á quân Ligue 1 theo đuổi.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là những tin đồn chuyển nhượng gắn với PSG lại là việc Di Maria và Verratti, hai trụ cột trong đội hình, bị Inter, Barca ve vãn. Gần như không có tin nào liên quan tới việc đội bóng thủ đô nước Pháp sắp nổ bom tấn.

Cho đến khi thông tin Neymar có thể rời Barca xuất hiện.

Giá Neymar không hề rẻ, thậm chí có thể sẽ là cầu thủ đắt nhất thế giới nếu rời Barca trong năm nay. Phí phá vỡ hợp đồng của “tiểu Pele” là 222 triệu euro, gấp đôi so với kỷ lục chuyển nhượng mà Paul Pogba tạo ra hè 2016.

Nhưng nếu PSG hoặc một đội nào khác không mua Neymar năm nay, họ sẽ phải chịu mức phá vỡ hợp đồng 250 triệu euro từ năm sau, theo điều khoản mà chân sút người Brazil trong đợt gia hạn hồi năm ngoái. Trên lý thuyết, đội bóng Pháp mua tiền đạo 25 tuổi bây giờ là hợp lý nhất bởi cựu cầu thủ Santos muốn thoát khỏi cái bóng của Messi, sau khi siêu sao người Argentina đồng ý ở lại Camp Nou thêm 4 năm.

Sau khi Man Utd, Man City, Chelsea, những đội đủ khả năng mua Neymar đều đã chi ngót nghét 100 triệu euro vào việc mua cầu thủ, thì cơ hội dành cho PSG gần như là duy nhất. Họ có thể cắt chi phí chuyển nhượng của mùa kế tiếp, để dồn tiền mua một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm