| Hotline: 0983.970.780

Trận đấu của U23 Việt Nam bị dừng 30 phút

Thứ Sáu 07/06/2019 , 21:46 (GMT+7)

Lo ngại cho sức khỏe cầu thủ, tổ trọng tài yêu cầu cả U23 Việt Nam lẫn U23 Myanmar vào khu vực khán đài, dù hai đội đã ra sân chuẩn bị đá hiệp 2.

Chớp giật tại sân Việt Trì, Phú Thọ.

Thời tiết tại Phú Thọ những ngày qua không thật tốt. Khoảng hai ngày trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, mưa to thường xuyên xuất hiện. Trước giờ bóng lăn chừng 3 tiếng, 3 cơn mưa lớn liên tiếp kéo đến sân Việt Trì khiến nhiều chỗ trên sân bị sũng nước.

Khoảng 45 phút trước khi trận đấu bắt đầu, trời tạnh ráo. Hai đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar có khoảng 30 phút chơi bóng trong điều kiện tuyệt vời: trời mát, có gió nhẹ và không mưa. Đây cũng là lúc Việt Nam ghi bàn mở tỷ số, nhờ công của Triệu Việt Hưng ở phút 14.

Tuy nhiên, từ khoảng phút 30 trở đi, mưa to trở lại sân Việt Trì. 15 phút cuối hiệp một, U23 Việt Nam đã thủy chiến với U23 Myanmar. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn lấn lướt, thậm chí suýt có bàn nhân đôi cách biệt khi Trọng Hùng đánh đầu trúng xà ngang, và Hoàng Đức đặt lòng chạm cột dọc.

Vào khoảng 21h tối 7/6, thời điểm hiệp hai đáng lẽ phải diễn ra, trọng tài đã yêu cầu hai đội trở vào trong sân. Lý do bởi sấm sét, mưa to và chớp liên tục quanh khu vực sân thi đấu. Bất chấp điều kiện thi đấu không thuận lợi, CĐV Phú Thọ vẫn yên vị trên khán đài, bật nhạc sàn và cổ vũ cho đội tuyển.

15 phút sau thời điểm hiệp hai phải diễn ra, ban tổ chức sân Việt Trì thông báo, sẽ chờ thêm khoảng 15 phút nữa để quyết định việc có hoãn trận đấu hay không. Đến 21h30, mưa ngớt và sấm chớp cũng không còn xuất hiện. Cầu thủ hai đội trở lại sân, khởi động với bóng và bắt đầu thi đấu hiệp hai.

Tính tổng cộng, trận đấu bị tạm dừng 30 phút, và vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép của FIFA. Đã từ rất lâu, khán giả của miền núi phía Bắc mới được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu, và ngay trong lần đầu hành quân tới Phú Thọ, Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đã có trải nghiệm khó quên.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất