| Hotline: 0983.970.780

Trao giải cuộc thi hùng biện tiếng Anh về phòng, chống thiên tai

Thứ Sáu 01/11/2024 , 15:04 (GMT+7)

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh là sân chơi bổ ích, giúp học sinh cả nước có cơ hội tìm hiểu, nâng cao ý thức tuyên truyền tới cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

Sáng 1/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh dành cho trẻ em về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, việc truyền lửa, khơi dậy ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, việc truyền lửa, khơi dậy ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ảnh: Trung Quân.

Nối tiếp thành công của cuộc thi trong năm 2023, năm nay Ban tổ chức tiếp tục hướng tới tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh trên cả nước có cơ hội tìm hiểu và nâng cao ý thức tuyên truyền tới cộng đồng xung quanh các vấn đề liên quan đến phòng, chống thiên tai (PCTT) và thích ứng biến đổi khí hậu.

Vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra từ ngày 10/8-15/9, dưới hình thức trực tuyến. Ban tổ chức đã nhận được hơn 4.000 bài dự thi từ hơn 5.000 học sinh trên cả nước. Các tác phẩm được gửi tới cuộc thi đa dạng về ý tưởng, phong phú về hình thức, thể hiện góc nhìn sáng tạo qua lăng kính của thế hệ trẻ. Trải qua nhiều vòng thẩm định, 10 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc đã góp mặt trong vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT, cho biết: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến ngày càng khó lường, để xây dựng một tương lai bền vững, chúng ta không thể không nhắc đến trách nhiệm của mỗi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Lý Phát Việt Linh cho rằng, thế hệ trẻ sẽ thừa hưởng hành tinh này, cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ con người, môi trường sinh thái. Ảnh: Trung Quân.

Ông Lý Phát Việt Linh cho rằng, thế hệ trẻ sẽ thừa hưởng hành tinh này, cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ con người, môi trường sinh thái. Ảnh: Trung Quân.

Các em học sinh, sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng tiên phong và đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức về PCTT, thích ứng biến đổi khí hậu. Do đó, việc truyền lửa, khơi dậy ý thức và trách nhiệm cho thế hệ kế cận đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Theo ông Tiến, chúng ta không thừa hưởng Trái Đất từ tổ tiên, mà vay mượn từ con cháu. Những nỗ lực bảo vệ môi trường hôm nay không chỉ dành cho thế hệ hiện tại, mà còn là cam kết cho tương lai. Thế hệ trẻ hôm nay chính là những người đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm rằng thế hệ sau sẽ kế thừa một hành tinh xanh, an toàn và đáng sống.

Ông Lý Phát Việt Linh, Đại diện UNICEF chia sẻ, cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho trẻ em về PCTT và thích ứng biến đổi khí hậu là nơi để những trí tuệ trẻ trên khắp Việt Nam cùng nhau góp tiếng nói và hành động để giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của nhân loại.

Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, tổ chức, cá nhân yêu môi trường. Ảnh: Trung Quân.

Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, tổ chức, cá nhân yêu môi trường. Ảnh: Trung Quân.

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, gây thiệt hại nặng nề về con người, tài sản và môi trường sống. Các đợt nắng nóng, ngập lụt, bão, sự kiện cực đoan khác đang ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển, an toàn và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ em. Những tác động này không tương đồng, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm trẻ yếu thế như trẻ em dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa, trẻ khuyết tật, sống trong cảnh nghèo khó, trẻ em gái.

Tại UNICEF, trẻ em và thanh thiếu niên là trung tâm của công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Thế hệ trẻ sẽ thừa hưởng hành tinh này; cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ con người, môi trường sinh thái. Đây là một nhiệm vụ nặng nề nhưng các bạn trẻ không đơn độc vì luôn có sự  đồng hành, ủng hộ của các cơ quan Chính phủ, nhà trường, cộng đồng.

Sau khi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Trung Quân.

Sau khi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Trung Quân.

Tại cuộc thi, Ban tổ chức đã chấm điểm và trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Đinh Gia Hân (lớp 6C, Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Thí sinh đoạt giải Nhất tại cuộc thị cũng sẽ đại diện thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ quan điểm trước các quốc gia khác tại Diễn đàn châu Á về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự kiến được tổ chức trong tháng 11/2024.

Xem thêm
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải quyết vấn đề phát sinh trong pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Kè biển liên tục sụp lún, nguy cơ sập tường hắc sóng

Trà Vinh Trong hai ngày 27-28/1, do sóng biển kết hợp với triều cường dâng cao làm sụp hơn 120m² kè biển Hiệp Thạnh, dẫn đến nguy cơ làm sập tường hắc sóng bảo vệ đê biển.

Bình luận mới nhất