Phụ nữ Ấn Độ kiếm hàng trăm USD nhờ lái UAV phun thuốc trừ sâu

Văn Việt - Chủ Nhật, 10/03/2024 , 06:33 (GMT+7)

Hàng trăm phụ nữ Ấn Độ đang được đào tạo lái máy bay phun phân bón theo chương trình do chính phủ nước này hỗ trợ.

Sharmila Yadav có thể thành thạo điều khiển máy bay không người lái để canh tác sau khi được đào tạo trong chương trình 'Chị em UAV' do chính phủ Ấn Độ tài trợ. Ảnh: AFP.

Sharmila Yadav có thể thành thạo điều khiển máy bay không người lái để canh tác sau khi được đào tạo trong chương trình “Chị em UAV” do chính phủ Ấn Độ tài trợ. Ảnh: AFP.

Từng là một bà nội trợ ở vùng nông thôn Ấn Độ, Sharmila Yadav luôn mong muốn trở thành phi công. Về mặt nào đó, cô đang hiện thực hóa ước mơ của mình, điều khiển từ xa một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng trên bầu trời để canh tác trên những thửa đất nông nghiệp của đất nước.

Yadav, 35 tuổi, nằm trong số hàng trăm phụ nữ được đào tạo lái máy bay phun phân bón theo chương trình "Chị em UAV" do chính phủ Ấn Độ hậu thuẫn.

Kế hoạch này nhằm mục đích giúp hiện đại hóa nền nông nghiệp Ấn Độ bằng cách giảm chi phí lao động cũng như tiết kiệm thời gian và nước tưới tiêu trong bối cảnh thách thức ngày càng tăng của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thái độ đang thay đổi của các vùng nông thôn Ấn Độ đối với việc phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động. Trong quá khứ, họ thường bị kỳ thị khi làm như vậy.

“Trước kia, phụ nữ bước ra xã hội rất khó khăn. Họ được cho là chỉ nên làm việc nhà và chăm sóc con cái”, Yadav, bà mẹ hai con, nói sau một ngày làm việc với chiếc UAV trên cánh đồng lúa mì. “Phụ nữ đi làm đều bị coi thường. Họ bị chế nhạo vì bỏ bê nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ. Nhưng hiện tại, tư duy đang dần thay đổi”.

Yadav là một bà nội trợ suốt 16 năm sau khi kết hôn với người chồng nông dân của mình. Tại ngôi làng nhỏ nơi cô sinh sống ở gần thị trấn Pataudi, cách thủ đô New Delhi vài giờ lái xe, cơ hội việc làm cho phụ nữ rất hiếm hoi.

Hiện tại, cô có thể bỏ túi 600 USD sau khi phun thuốc trừ sâu trên 60 ha đất nông nghiệp hai lần trong 5 tuần, cao hơn một chút so với thu nhập trung bình hàng tháng ở bang Haryana quê hương cô.

Nhưng cô cho biết công việc mới không chỉ mang đến nguồn thu nhập. “Tôi cảm thấy rất tự hào khi có người gọi tôi là phi công. Tôi chưa bao giờ ngồi trên máy bay nhưng bây giờ tôi cảm thấy như đang lái một chiếc máy bay vậy”, Yadav nói.

Cô là một trong 300 phụ nữ đầu tiên được đào tạo bởi Hợp tác xã Phân bón Nông dân Ấn Độ (IFFCO), nhà sản xuất phân bón hóa học lớn nhất đất nước.

Những phụ nữ được đào tạo thành phi công được cấp miễn phí một chiếc UAV nặng 30kg cùng với các phương tiện chạy bằng pin để vận chuyển chúng.

Phụ nữ Ấn Độ dạy nhau lái UAV trong chương trình 'Chị em UAV' ở nước này. Ảnh: Rural Voice.

Phụ nữ Ấn Độ dạy nhau lái UAV trong chương trình "Chị em UAV" ở nước này. Ảnh: Rural Voice.

Các công ty phân bón khác cũng đang tham gia chương trình nhằm đào tạo 15.000 “Chị em UAV” trên khắp Ấn Độ.

“Kế hoạch này không chỉ nhằm mục đích tạo ra việc làm mà còn nhằm trao quyền cho phụ nữ và khuyến khích khởi nghiệp ở nông thôn”, Yogendra Kumar, Giám đốc tiếp thị của IFFCO cho biết.

Theo một cuộc khảo sát của Chính phủ Ấn Độ năm ngoái, chỉ khoảng 41% phụ nữ nông thôn nước này tham gia lực lượng lao động chính thức so với 80% nam giới.

Ấn Độ là một trong những nước sản xuất nông sản hàng đầu thế giới, sản xuất nhiều sữa và đậu hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đây cũng là nước sản xuất gạo, lúa mì, trái cây và rau quả lớn thứ hai toàn cầu. Tuy nhiên, trước tình trạng biến đổi khí hậu, khan hiếm nước, dân số tăng và diện tích đất canh tác ngày càng giảm, Ấn Độ sẽ cần tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp và tăng tốc đổi mới nếu muốn tiếp tục là một quốc gia có thể đảm bảo an ninh lương thực và duy trì vị thế đi đầu trong sản xuất lương thực toàn cầu, theo Ngân hàng Thế giới (WB).

Để làm được điều này, Ấn Độ sẽ cần trang bị cho những khu vực trang trại thâm dụng lao động truyền thống của mình một lượng lớn chuyên gia nông nghiệp được đào tạo thành thạo các phương pháp và công nghệ canh tác mới nhất. Tuy nhiên, hiện nay, Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớn. Họ cần tới gần 100.000 sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan nhưng con số thực tế chỉ đạt khoảng 50%.

Văn Việt (Theo Al Jazeera, WB)
Hàn Quốc mở rộng quy mô ngành rong biển
Hàn Quốc mở rộng quy mô ngành rong biển

Nhu cầu về rong biển ăn được của Hàn Quốc đã tăng vọt, trong khi nguồn cung gặp khó và giá cả lạm phát.

Nhà mua hàng quốc tế có nhu cầu lớn về nông sản Việt Nam
Nhà mua hàng quốc tế có nhu cầu lớn về nông sản Việt Nam

Hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký kết nối giao thương, tìm nguồn hàng nông sản, thực phẩm, đồ gỗ... tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2024.

Xây đập dâng trên sông Hồng: Chậm ngày nào thiệt hại ngày đó
Xây đập dâng trên sông Hồng: Chậm ngày nào thiệt hại ngày đó1

'Đề xuất xây dựng đập dâng điều tiết mực nước ở sau cống Xuân Quan và sau cống Long Tửu của Bộ NN-PTNT dựa trên kết quả nghiên cứu của 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước', GS.TS Trương Đình Dụ cho biết.

Viết ngược từ theo sở thích làm méo mó ngôn ngữ Việt
Viết ngược từ theo sở thích làm méo mó ngôn ngữ Việt

Gần đây, trường hợp viết đảo ngược từ xuất hiện tràn lan và ngày một phát triển. Có cơ hội, có dịp là đảo ngược. Đảo lấy được. Nhà văn, nhà báo cũng đua nhau viết ngược từ.

‘Sinh lộ’ của ngành gỗ Việt: [Bài 1] Chứng chỉ FSC, ‘thẻ visa’ của đồ gỗ xuất khẩu
‘Sinh lộ’ của ngành gỗ Việt: [Bài 1] Chứng chỉ FSC, ‘thẻ visa’ của đồ gỗ xuất khẩu

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) được cho là chiếc ‘thẻ visa’ của gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Cơ hội cho tôm Việt Nam khi Trung Quốc kiểm soát tôm Ecuador
Cơ hội cho tôm Việt Nam khi Trung Quốc kiểm soát tôm Ecuador

Tôm Ecuador nhập khẩu vào Trung Quốc bị tăng cường kiểm tra dư lượng chất sulfite tạo tạo cơ hội để tôm Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào thị trường này.

Giải pháp của Lâm Đồng
Giải pháp của Lâm Đồng1

TS. Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: 'Lâm Đồng đã thu hút được 80 doanh nghiệp FDI và 1.550 doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển nông nghiệp, có khoảng 150 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao'.

Trung Quốc thử nghiệm thành công trồng lúa trong 60 ngày
Trung Quốc thử nghiệm thành công trồng lúa trong 60 ngày

Nhờ kỹ thuật thủy canh, chiếu sáng nhân tạo và các công nghệ khác, cây lúa được trồng ở Tân Cương (Trung Quốc) có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn đáng kể.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản 12 tỷ USD năm 2025
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản 12 tỷ USD năm 2025

Ấn Độ đang tìm cách tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản thêm 4 tỷ USD để đạt mục tiêu 12 tỷ USD năm 2025.

'Cô lập' bể carbon ven biển gắn liền phúc lợi kinh tế và xã hội
'Cô lập' bể carbon ven biển gắn liền phúc lợi kinh tế và xã hội

Tăng cường các biện pháp bảo tồn và bảo vệ hệ thống ven biển có hàm lượng carbon cao, đảm bảo phúc lợi kinh tế và xã hội của các cộng đồng.

Bảo tồn đa dạng sinh học phải tránh 'phát triển nóng và chạy theo nông nghiệp sản lượng'
Bảo tồn đa dạng sinh học phải tránh 'phát triển nóng và chạy theo nông nghiệp sản lượng'

Thói quen thực hành nông nghiệp không bền vững khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị suy thoái, ô nhiễm môi trường, theo TS Diego Naziri từ Trung tâm Khoai tây quốc tế.

Giảm thiểu phát thải, tăng dự trữ carbon bằng cỏ biển
Giảm thiểu phát thải, tăng dự trữ carbon bằng cỏ biển

Hệ sinh thái tự nhiên ven biển gồm cỏ biển, đầm lầy thủy triều và rừng ngập mặn, cô lập và lưu trữ một lượng lớn carbon trong cả thực vật và trầm tích.