| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ đòi công bằng cho ngư dân và nông dân trước WTO

Thứ Năm 29/02/2024 , 12:06 (GMT+7)

Ấn Độ đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi của ngư dân và nông dân tại hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Abu Dhabi trong tuần này.

Ngư dân gỡ cá ra khỏi lưới ở thành phố Kochi, bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: National Geographic.

Ngư dân gỡ cá ra khỏi lưới ở thành phố Kochi, bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: National Geographic.

Tại Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra trong tuần này, các bộ trưởng thương mại đang nỗ lực để hướng đến thỏa thuận chung về vấn đề đánh bắt hải sản quá mức cũng như bổ sung thêm quy tắc thương mại toàn cầu về thực phẩm và nông nghiệp.

Phái đoàn Ấn Độ yêu cầu WTO công nhận và bảo vệ quyền đánh bắt cá truyền thống trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Theo Bloomberg, Ấn Độ đang tìm cách bảo vệ lợi ích của 9 triệu ngư dân bằng cách yêu cầu WTO cho phép cung cấp trợ cấp cho các hoạt động đánh bắt cá quy mô nhỏ trong vùng biển của mình.

New Delhi cũng đề nghị tạm dừng trợ cấp kéo dài 25 năm đối với các nước tiên tiến như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, do sản lượng đánh bắt hải sản vượt quá mức cho phép. Quốc gia này cũng nhấn mạnh về việc phải hạn chế trợ cấp nhà nước cho hoạt động đánh bắt xa bờ (đánh bắt ngoài vùng lãnh hải của mình), điều mà các nền kinh tế tiên tiến trên thường xuyên thực hiện.

Theo tờ Hindustan Times, các quốc gia này đã và đang trợ cấp một nguồn tài chính khổng lồ cho số lượng ngư dân tương đối hạn chế của họ. "Mặc dù đây là vấn đề thương mại và lợi nhuận đối với các nước phát triển, nhưng đối với chúng tôi, đây là vấn đề liên quan đến sinh kế", tờ báo dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết.

Cách tiếp cận hiện nay của WTO về trợ cấp nghề cá là không hợp lý khi hoàn toàn bỏ qua những yếu tố quan trọng như: chiều dài bờ biển, số lượng ngư dân, mức trợ cấp bình quân đầu người.

"Bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào về trợ cấp nghề cá cần phải tính đến đến lợi ích và phúc lợi của cộng đồng ngư dân, vốn phải phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển để kiếm sống", Bloomberg trích dẫn tuyên bố.

"Trợ cấp cho mỗi nông dân của chúng tôi chỉ rất nhỏ bé so với những gì Mỹ đã làm. Nhưng thật không may, các quy tắc của WTO không dựa trên cơ sở trợ cấp cho mỗi nông dân", chuyên gia trong ngành Abhijit Das, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu WTO, nói với Indian Express. 

Bên cạnh đó, cuộc họp của WTO cũng tập trung vào vấn đề trợ cấp mua lương thực để dự trữ. Phái đoàn Ấn Độ ủng hộ việc nới lỏng các quy định trợ cấp đối với việc mua ngũ cốc theo mức đã đề ra. Tuy nhiên, một số thành viên WTO, chủ yếu là các nhà xuất khẩu nông nghiệp, lại ủng hộ việc cắt giảm mức hỗ trợ của chính phủ, do lo ngại chúng sẽ cản trở sự cạnh tranh công bằng trong thương mại.

Các nước đang phát triển tại WTO cho rằng quy định thương mại toàn cầu cần phải được cập nhật để thúc đẩy cạnh tranh công bằng trong thương mại nông nghiệp, đồng thời yêu cầu WTO tìm ra "giải pháp lâu dài" cho những thách thức từ quy định hiện hành mà người dân phải đối mặt khi mua thực phẩm theo giá của chính phủ để dự trữ.

Từ đầu tháng 2/2024, nhiều hiệp hội nông dân Ấn Độ đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Những người biều tình yêu cầu chính phủ áp giá sàn thu mua nông sản, đồng thời hủy bỏ các hiệp định thương mại tự do và các hiệp định khác với WTO.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm