| Hotline: 0983.970.780

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Iraq từng dính nhiều bê bối

Thứ Bảy 20/01/2018 , 22:03 (GMT+7)

Beath hai lần thổi phạt đền các đội tuyển Việt Nam ở các tình huống phạm lỗi không rõ ràng trong vòng cấm.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam gặp Iraq trên sân nhà Mỹ Đình hôm 8/10/2015. Đó là trận đấu mà Chris Beath bắt chính, và Công Vinh đã đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút 25. Tuy nhiên, đội quân của Toshiya Miura không giữ được thành quả bởi quả phạt đền không rõ ràng ở phút bù giờ thứ năm.

Trong pha bóng này, Thanh Hiền đã khép tay sát người nhưng trọng tài người Australia vẫn quyết định thổi phạt hậu vệ Việt Nam. Trên chấm 11 mét, tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud thực hiện thành công, mang về một điểm cho Iraq.

Tình huống Việt Nam bị thổi phạt đền tối 20/1. Ảnh: Anh Khoa.

Trong trận đấu ở cấp độ U23 giữa Việt Nam và Iraq tối 20/1, trọng tài Chris Beath một lần nữa gây tranh cãi khi trao quả phạt đền cho đội bóng vùng Vịnh. Ayman Hussein bật cao và ngã trong vòng cấm Việt Nam, dù hai hậu vệ áo đỏ đứng bên cạnh không nhảy lên và đứng thấp hơn nửa đầu.

Đánh giá về bàn thua này của Việt Nam, Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho rằng, FIFA từng khuyến cáo các trọng tài không thổi phạt đền ở những tình huống không rõ ràng.

Những quả phạt đền vào lưới Việt Nam không phải sai sót duy nhất trong nghiệp cầm còi của Chris Beath. Cũng trong năm 2015, Sydney FC của giải A-League (Australia) từng đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá nước này, yêu cầu treo còi ông này.

Trọng tài Beath trong trận đấu hồi năm 2015 có sự tham gia của Sydney FC. Ảnh: AFP.

Trong trận đấu bị Sydney FC khởi kiện, Beath đã 29 lần thổi phạt đội bóng này và hai lần từ chối phạt đền ở tình huống mà Sydney gọi là "phạm lỗi mười mươi". CLB của A-League cũng nói thẳng, không muốn vị trọng tài sinh năm 1984 điều khiển bất cứ trận đấu nào của họ.

Beath sau đó thừa nhận sai lầm, và đưa lời xin lỗi Sydney FC. Nhưng thái độ thành khẩn của ông không thể xoa dịu sự giận dữ của Sydney FC.

Vào tháng 2/2017, trong trận Melbourne Victory gặp Melbourne City, Beath lại dính tai tiếng. Mark Bosnich, cựu thủ môn Man Utd và tham dự trận đấu này, tuyên bố: "Beath hủy hoại trận đấu".

Tim Cahill, đội trưởng hiện tại của đội tuyển Australia, đã chửi thề vị vua sân cỏ khi khởi động ngoài đường biên. Trọng tài người Australia sau đó lập tức truất quyền thi đấu của huyền thoại bóng đá xứ chuột túi, dù anh còn chưa vào sân.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm