| Hotline: 0983.970.780

Trù dập người tố cáo: Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội xảo biện!

Thứ Sáu 13/09/2019 , 09:23 (GMT+7)

Bị vạch trần hành vi trả đũa, trù dập người khiếu nại tố cáo, ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội - gửi văn bản đến các cơ quan chức năng phản ánh không đúng sự thật nhằm chối bỏ trách nhiệm…

09-52-54_nhon_g_h_noi
 

Báo NNVN đăng tải thông tin Thanh tra Chính phủ không bảo vệ người tố cáo và để mặc cho người tố cáo tham nhũng là ông Lương Xuân Bình, nguyên Phó trưởng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội bị trù dập, cách chức, hạ nhục, tạo cớ kỉ luật, cắt lương thưởng…

Sau khi bài báo phát hành rộng rãi, đã dấy lên những luồng dư luận xã hội bức xúc với sự thờ ơ của Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và đặc biệt phản đối hành vi trả đũa, trù dập cán bộ của ông Trưởng ban Nguyễn Cao Minh.

Trước sức nóng của thông tin, ông Minh đối phó bằng cách gửi văn bản đến Ban Tuyên giáo TƯ, Sở Thông tin - Truyền thông phản ánh không đúng sự thật nhằm chối bỏ trách nhiệm.

Cụ thể: Về nội dung báo nêu “ông Bình bị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ loại C, D và bị cắt lương thưởng”, ông Minh cho rằng báo đăng thông tin ông Lương Xuân Bình bị cắt toàn bộ chế độ lương thưởng là không đúng vì các chế độ chính sách như lương tháng cơ bản, bảo hiểm, phúc lợi tập thể, điều kiện làm việc… của ông Lương Xuân Bình vẫn được thực hiện đầy đủ.

“Phần lương thưởng” bị cắt ở đây là khoản tiền thuộc phần thu nhập tăng thêm (không phải tiền lương tháng) và khoản tiền này phụ thuộc vào việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức hằng tháng. 

Ở nội dung này, Báo NNVN không nói ông Bình bị cắt “toàn bộ” lương thưởng như ông Minh cố tình suy diễn. Bản thân ông Minh cũng trích dẫn nguyên văn một đoạn trong bài báo như trên, cho thấy thông tin Báo NNVN đăng tải hoàn toàn đúng. Khái niệm cắt “lương thưởng” cũng đồng nhất với “khoản tiền thu nhập tăng thêm” mà ông Minh đưa ra. Như vậy, chính ông Minh cũng đã thừa nhận có hạ mức hoàn thành nhiệm vụ và cắt đi “lương thưởng” của ông Bình.

Về nội dung “điều động ông Lương Xuân Bình sang công tác tại phòng Kế hoạch và Chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý chất lượng ISO”, ông Minh cho rằng việc BQL điều động ông Lương Xuân Bình chuyển sang vị trí công tác khác là ông Bình được giao thêm nhiệm vụ quy hoạch chứ không phải bị tước đoạt vị trí công tác. Vì vậy, Quyết định 21 ngày 04/5/2019 không vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo theo Điều 47, Luật Tố cáo.

Có thể thấy, cách giải thích sự việc của ông Minh chỉ là sự xảo biện. Bởi lẽ, ông Bình đang là viên chức thuộc Văn phòng BQL, nếu giao thêm nhiệm vụ cho ông Bình thì chỉ có thể giao nhóm việc thuộc chuyên môn của Văn phòng BQL. Đằng này, ông Minh điều động ông Bình sang phòng Kế hoạch và Chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn bắt ông Bình phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng BQL tức là đang cố tình gây khó dễ cho cán bộ.

Thử hỏi làm sao ông Bình phân thân ra làm hai để vừa chấp hành mệnh lệnh của Trưởng phòng Kế hoạch và Chuẩn bị đầu tư, hoàn thành các công việc ở vị trí công tác mới, vừa quay trở lại thực hiện nhiệm vụ ở vị trí việc làm cũ? Thêm nữa, ông Bình bị giao làm nhiệm vụ ở cả hai phòng thuộc BQL nhưng quyết định điều động không hề đề cập đến phụ cấp trách nhiệm tăng thêm cho ông Bình. Ngược lại, tiền lương thưởng còn bị cắt giảm.

Về nội dung, ông Bình bị hạ nhục bằng cách đuổi ra khỏi cuộc họp của văn phòng, ông Minh khẳng định căn cứ vào Quyết định 21 nêu trên thì ông Bình không còn là viên chức của văn phòng, do vậy đồng chí Phó Trưởng ban đã đề nghị ông Bình không tham dự cuộc họp. Trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ văn phòng, ông Bình đã có những lời nói không đúng mực, phát ngôn bừa bãi, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân đồng chí Phó Trưởng ban nên đã vi phạm Điều 19 Luật Viên chức. Trong cách lập luận này, một lần nữa ông Minh lại cố tình xảo biện nhằm khỏa lấp âm mưu trù dập cán bộ của mình:

Thứ nhất, ông Minh cho rằng theo Quyết định 21 thì ông Lương Xuân Bình không còn là viên chức của văn phòng thì không được tham dự cuộc họp của cán bộ văn phòng. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong lập luận của ông Minh ở ngay trong Quyết định 21 là ông Bình vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý chất lượng ISO, thuộc nhóm công việc của văn phòng. Nếu ông Minh không cho ông Bình họp cùng cán bộ văn phòng thì làm sao ông Bình có thể hoàn thành nhiệm vụ do chính ông Minh giao? Đây rõ ràng là sự tính toán từ trước nhằm đẩy ông Bình vào thế “tiến thoái, lưỡng nan” không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Để gây bức xúc, thiếu kiềm chế, để kỉ luật…..

Thứ hai, ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban là đối tượng bị ông Bình tố cáo với cơ quan Thanh tra Chính phủ rằng đã được bổ nhiệm sai quy hoạch, thiếu nhiều điều kiện bổ nhiệm… Nội dung này đã được Thanh Tra Chính phủ kết luận nội dung tố cáo đúng, có cơ sở. Như vậy, ông Minh không thể quy chụp, vội khẳng định hành động của ông Bình là vi phạm Điều 19 Luật Viên chức vì “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện nghề nghiệp”. Việc ông Bình nói ông Lê Trung Hiếu không đủ tư cách lãnh đạo thực chất chỉ là hành động công khai kết luận thanh tra trước toàn thể cán bộ văn phòng.

Liên quan đến những vi phạm khiến dự án Đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội bị đội giá, từ tháng 8/2016 Báo NNVN đã khởi đăng loạt bài viết, phân tích rõ các sai phạm trong từng gói thầu.

Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Cao Minh mới được bổ nhiệm nên ông không phải chịu trách nhiệm với các gói thầu số 3, 7, 8, 9… mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

Sau này, trách nhiệm của ông Minh đặt nặng vào gói thầu số 6 gồm các hạng mục Đầu máy toa xe, thiết bị Depot, OCC/SCADA (hệ thống quản lý tòa nhà trong các ga) tín hiệu, thông tin và cấp điện.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm