| Hotline: 0983.970.780

Trước thềm Asian Games 2010: "Bão" chấn thương

Thứ Ba 26/10/2010 , 10:52 (GMT+7)

Tình hình chấn thương của các cầu thủ ở đội tuyển Olympic Việt Nam khiến HLV Calisto lo lắng, bởi ASIAD 16 đang đến rất gần.

Tình hình chấn thương của các cầu thủ ở đội tuyển Olympic Việt Nam khiến HLV Calisto lo lắng, bởi ASIAD 16 đang đến rất gần.

Trung vệ Long Giang bị chấn thương đùi và chưa thể tập trở lại. Theo chẩn đoán, anh cần ít nhất nửa tháng mới bình phục. Trung vệ Quốc Anh không ra sân được buổi nào kể từ khi đội ra Hà Nội luyện quân cũng bởi chấn thương. Vì thiếu người, trung vệ Hữu Phước phải cắn răng vào sân tập luyện sau 2 ngày ngồi ngoài, nhưng vết thương đầu gối vẫn chưa thôi hành hạ. Nghiêm trọng nhất là sự vắng mặt của thủ thành Tấn Trường - cầu thủ quan trọng nhất nhì đội tuyển Olympic Việt Nam vắng mặt vài hôm do bị lật cổ chân.

Nếu 3 "chốt chặn" trên không hồi phục kịp, bộ đôi Calisto - Phan Thanh Hùng phải tính phương án đẩy Đình Đồng hoặc Hoàng Quảng vào sắm vai trung vệ bất đắc dĩ. Hai hậu vệ cánh này đều thuộc mẫu cầu thủ đa năng, đặc biệt là Đình Đồng. Nhưng nếu phải xáo trộn để giải quyết nơi yết hầu hàng phòng ngự, guồng máy vốn đang vận hành rất ổn của Olympic Việt Nam cũng phải xáo trộn theo.

Hôm qua, lẽ ra thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải bay sang Thái Lan đá giao hữu, cọ xát trước khi sang Quảng Châu. Thế nhưng chuyến đi bị hủy vào phút chót khiến Olympic Việt Nam bị động về kế hoạch “quân xanh". Vào thời điểm này, nếu chọn tuyển Việt Nam làm “quân xanh” của Olympic Việt Nam thì cũng không tiện cho “đội lớn”, bởi 1 tuần nữa, các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á sẽ xuất trận ở VFF Sơn Hà Cup 2010. Hơn nữa, nếu đá với đàn anh, xem ra tâm lý dao động vì sự so sánh cũng ảnh hưởng không tốt đến cả 2 đội bóng, nên ông Calisto không muốn có thêm 1 trận “nội chiến” như vậy nữa.

Trước khi lên đường sang Quảng Châu, Olympic Việt Nam sẽ cố gắng để có thêm 1-2 trận cọ xát. Hiện VFF đang tích cực tìm kiếm các đội bóng V-League, hạng Nhất đã chuẩn bị cho mùa giải mới làm “quân xanh”, nhưng điều này không dễ dàng vì đa số chỉ vừa bước vào chuẩn bị cho mùa bóng 2011, nên việc họ có chấp nhận đá với Olympic Việt Nam không thì còn... may mắn.

Còn 2 tuần nữa Olympic Việt Nam sẽ bước ra sân chơi lớn. Rõ ràng những thử nghiệm chiến thuật hay nhân sự lúc này cũng đều là mạo hiểm, bất đắc dĩ mới phải chấp nhận. Với bài toán nhân sự lúc này, quá khó để ban huấn luyện lo "tròn vai". Hơn nữa, việc thiếu "quân xanh" càng khiến sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam thiếu chu đáo…

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm