| Hotline: 0983.970.780

Trường hư hỏng nặng vì lốc, học sinh phải nghỉ học

Thứ Tư 20/02/2019 , 11:00 (GMT+7)

Đây là phân trường vùng cao Đán Mẩy thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã bị hư hỏng nặng sau trận mưa lốc xảy ra vào đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/2.

10-11-28_lop_hoc_dn_my_2
Dãy nhà lớp học ở phân trường Đán Mẩy sau trận mưa lốc

Phân trường này có 6 lớp học với 168 học sinh của 2 bậc học tiểu học và mầm non, đều là những ngôi nhà khung gỗ, bưng xung quanh bằng gỗ hoặc vật liệu khác, còn mái lợp bằng tấm proximăng.

Sau trận mưa to có kèm mưa đá và giông lốc, cả 6 phòng học ở đây đã bị xô lệch, siêu vẹo. Gần như không còn tấm lợp mái nào lành lặn, thậm chí một số phòng học còn bị sập xuống. Do không có lớp học, nên các em phải nghỉ học ít ngày để địa phương và ngành giáo dục khắc phục lại trường lớp.

Trao đổi với Báo NNVN, ông Ma Thế Quyên, GĐ Sở GD- ĐT Bắc Kạn cho biết nhiều trường học đã bị tốc mái, hư hỏng sau trận mưa lốc đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/2. Sau hai ngày, các địa phương cơ bản đã khắc phục xong. Tuy nhiên tại điểm trường Đán Mẩy chỉ có thể tu sửa lại được 2/6 lớp học. Các lớp học còn lại hư hỏng quá nặng nên không thể sửa chữa.

Giải pháp trước mắt được ngành giáo dục Ba Bể đưa ra là tạm thời dồn lớp học lại và chia ca sáng, chiều để giảng dạy. Dựng một số lán trại bằng lều bạt để làm nơi dạy học. Đồng thời huy động các nhà hảo tâm ủng hộ địa phương xây dựng lại các phòng lớp học này trong thời gian sớm nhất.

10-11-28_lop_hoc_dn_my_1
Ảnh: T.N

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.