| Hotline: 0983.970.780

Tử hình kẻ đâm chết trung uý cảnh sát sau va chạm giao thông

Thứ Ba 10/12/2024 , 06:27 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, bị cáo Phạm Văn Đoan đã đâm thượng uý cảnh sát hình sự tử vong, đâm người can ngăn bị thương.

Chiều 9/12, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Đoan (38 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 6/1/2023, bị cáo Đoan đi nhậu cùng với bạn là anh Võ Minh Th. Khi đi, Đoan mang theo 2 con dao dài 23cm.

Đến 23 giờ cùng ngày, Đoan rủ Th. đến một quán nhậu gần cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh để nhậu tiếp. Đoan chở Th. bằng xe gắn máy, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (hướng về cầu Bình Lợi) liên tục lạng lách, đánh võng, anh Lê Thanh D. nhìn thấy và chạy theo nhắc nhở.

Khi cả hai dừng lại, anh D. giới thiệu mình là cảnh sát, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an quận 10 và yêu cầu Đoan về công an phường gần nhất làm việc. Vì vậy, giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Đoan rút dao ra định tấn công nhưng bị anh D. giữ chặt tay. Trong lúc giằng co, anh D. ngã xuống đường ở tư thế nằm ngửa và bị Đoan đâm liên tiếp vào người.

Bị cáo Phạm Văn Đoan tại toà. Ảnh: HT.

Bị cáo Phạm Văn Đoan tại toà. Ảnh: HT.

Do anh D. chống đỡ và Th. ngăn cản nên Đoan dừng lại. Khi Đoan định lên xe đi tiếp thì anh D. lấy cây dũ 3 khúc trong cốp xe của mình trấn áp. Lúc này, Đoan xuống xe, rút dao từ túi quần tiếp tục tấn công vào vùng ngực anh D., đến khi anh D. ngã gục. Chưa dừng lại, Đoan còn lấy cây dũ vừa tước trên tay anh D. rồi đánh nhiều cái vào đầu anh D..

Sau đó, Đoan định lên xe bỏ đi thì bị người đàn ông đi đường ngăn lại nên đâm nhiều nhát vào bụng. Nạn nhân may mắn chống đỡ được, chỉ bị thương nhẹ. Nhiều người dân sau đó đã vây bắt Đoan đưa đến công an phường 1, quận Gò Vấp. Về phần anh D., dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị nhiều vết thương chí mạng nên đã tử vong. Bị cáo Đoan sau đó bị truy tố tội Giết người, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Tại toà, bị cáo Đoan không có luật sư bào chữa. Tòa chỉ định luật sư bào chữa cho Đoan theo quy định pháp luật, nhưng Đoan từ chối.

Tại tòa, Đoan thừa nhận đã đâm anh D. và làm một người dân khác bị thương. Tuy nhiên, Đoan không thừa nhận hành vi giết người như cáo trạng truy tố. Đoan cho rằng không có cơ sở xác định người tử vong trong vụ án là người bị đâm, và mong HĐXX xem xét toàn diện các chứng cứ để tránh oan sai cho bị cáo. Đồng thời, bị cáo cũng từ chối bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân vì “bị cáo không gây ra cái chết cho anh D".

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoan mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người. Ảnh: HT.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoan mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người. Ảnh: HT.

Sau một buổi xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của những người liên quan và người làm chứng, đủ cơ sở xác định bị cáo Đoan đã gây ra cái chết cho nạn nhân D. và làm bị thương một người khác. Mặc dù bị cáo không thừa nhận tội, nhưng quá trình điều tra, bị cáo không khiếu nại bất cứ nội dung gì, nên lời kêu oan của bị cáo không có cơ sở xem xét.

HĐXX xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, xét bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người.

Xem thêm
Quy Nhơn: Điều tra vụ học sinh lớp 7 bị đánh dã man giữa đường

Tỉnh Bình Định xác nhận Công an xã Nhơn Hội đã chuyển hồ sơ vụ cháu Đ.N.A.K (học sinh lớp 7) bị đánh dã man giữa đường cho Công an TP Quy Nhơn điều tra.

Dự án Đại Ninh: Quyền lực, hối lộ và sai phạm trong quản lý đất đai

Phiên tòa vụ án Đại Ninh tập trung làm rõ trách nhiệm 10 bị cáo, từ những sai phạm trong xử lý dự án đến lời thú nhận đau đớn của các cựu quan chức.

Bình luận mới nhất