| Hotline: 0983.970.780

Tử vong do lật thuyền sau tiệc tất niên

Thứ Sáu 24/01/2020 , 22:36 (GMT+7)

Sau khi dự tất niên, nạn nhân về bằng xuồng qua suối nhưng không may xuồng bị lật khiến nạn nhân đuối nước tử vong. 

Chiều ngày 24/1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã vớt thành công thể ông Nguyễn Ngọc Hòa (62 tuổi, ngụ ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Ông Hoà bị đuối nước do lật thuyền trên suối Tầm Riêu, thuộc xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập sau khi đi dự tất niên đêm 23/1 (ngày 29 tết).

Hiện trường nơi xuồng ông Hòa bị lật khiến ông tử vong do đuối nước. 

Trước đó, tối 23/1, ông Hòa chèo thuyền qua suối Tầm Riêu đi ăn tất niên nhà người quen bên kia suối. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, mặc dù đã say nhưng ông Hòa vẫn tự chèo thuyền về nhà. Khi xuồng ra đến giữa suối thì thuyền bất ngờ bị lật úp, rơi xuống Suối.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Do suối có độ sâu hơn 25 m, nạn nhân lật xuồng thời điểm đêm tối nên khó xác định được chính xác vị trí lật thuyền. Mãi đến chiều 24/1, lực lượng chức năng mới tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất