| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng khai mạc Festival Thủy sản Việt Nam tại Phú Yên

Chủ Nhật 30/03/2014 , 09:27 (GMT+7)

Ngay từ đầu giờ tối, hàng ngàn người dân trong tỉnh đổ về trung tâm quảng trường 1/4 để tham lễ khai mạc Festival Thủy Sản Việt Nam-Phú Yên 2014.

Tối  29/3, đông đảo quan khách cùng nhân dân Phú Yên đổ về quảng trường 1/ 4 TP Tuy Hòa (Phú Yên) tham dự Lễ khai mạc Festival Thuỷ sản Việt Nam – Phú Yên 2014, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam- Hội nhập và Phát triển”.

Ngay từ đầu giờ tối, hàng ngàn người dân trong tỉnh đổ về trung tâm quảng trường 1/4 để tham lễ khai mạc Festival Thủy Sản Việt Nam-Phú Yên 2014, sự kiện lớn mà người dân Phú Yên mong đợi suốt nhiều ngày qua.

Với chủ đề: “Thủy sản Việt Nam – Hội nhập và phát triển”, Festival Thủy sản Việt Nam lần này là hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2014) và kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975 – 1/4/2014).

Ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Festival Thuỷ sản Việt Nam lần này với 18 sự kiện hội thảo, hội nghị, diễn đàn, hội chợ, triển lãm; xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển thương mại, thủy sản, đặc biệt là đánh bắt, chế biến cá ngừ đại dương; giao lưu văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch có quy mô lớn diễn ra liên tục trong 7 ngày (từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2014) tại thành phố Tuy Hòa và các địa phương ven biển của tỉnh Phú Yên.

Đây là dịp tôn vinh nghề nuôi trồng, khai thác, đánh bắt xa bờ, đặc biệt là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, góp phần bảo về chủ quyền biển đảo Việt Nam; tạo cơ hội giao lưu xúc tiến, hợp tác phát triển nhành thủy sản Việt Nam; đồng thời để giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể miền biển của đất nước.

Con cá bò gù (cá ngừ đại dương) do Công Du lịch Lạc Hồng-Công ty Bình SVC chế tác bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam nhằm chào mừng Festival Thủy Sản Việt Nam tại Phú Yên

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Đức Đam, UVBCH TƯ Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Phú Yên một trong những địa phương có thế mạnh về thủy sản với bờ biển dài gần 200 km, có nhiều vịnh, đầm, sông hồ, nhất là có nhiều làng biển lâu đời gắn với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; là nơi khởi đầu nghề câu cá ngừ đại dương của Việt Nam, trong những năm gần đây sản lượng hàng năm đạt khoảng 7.000 tấn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Festival Thủy sản Việt Nam tại Phú Yên là dịp để tôn vinh nghề nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; là cơ hội để giao lưu, xúc tiến, hợp tác phát triển ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời để giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể miền biển của đất nước.

Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Yên giới thiệu hình ảnh, truyền thống, phong tục của địa phương đến với mọi người dân trên cả nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là lịch sử nghề câu cá ngừ đại dương của Phú Yên, của Việt Nam.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm