| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II-2025

Thứ Sáu 07/02/2025 , 09:10 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH 130 tác phẩm mai vàng được trưng bày tại Quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn, trong đó, có 50 cây mai lớn và 80 tác phẩm mai bonsai.

Mặc dù đến 20 giờ tối 6/2 (nhằm mùng 9 Tết Ất Tỵ) mới khai mạc Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II năm 2025, nhưng từ sáng sớm cùng ngày, đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn để thưởng ngoạn những cây mai với dáng thế độc đáo. Trong đó, có những tác phẩm mai vàng của Hội sinh vật cảnh huyện Hoài Ân và huyện Phù Cát tham gia trưng bày tại lễ hội lần này.

Một tiết mục văn nghệ trong Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II. Ảnh: V.Đ.T.

Một tiết mục văn nghệ trong Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II. Ảnh: V.Đ.T.

Theo ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định), từ lâu, An Nhơn đã được cả nước biết đến là vùng chuyên canh trồng mai cảnh, được giới yêu thích sinh vật cảnh mệnh danh là “thủ phủ mai vàng” của miền Trung với nhiều làng mai nổi tiếng. Trồng mai cảnh ở An Nhơn không chỉ là một trong những ngành nghề kinh tế nông nghiệp đầy tiềm năng, đem lại thu nhập cao cho nông dân với doanh thu hàng năm hàng trăm tỷ đồng, mà còn giải quyết việc làm cho nông dân, góp phần giảm nghèo cho người dân địa phương.

Đông đảo du khách tập trung về tại quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn để thưởng ngoạn và chụp hình kỷ niệm bên những chậu mai dáng thế độc đáo. Ảnh: V.Đ.T.

Đông đảo du khách tập trung về tại quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn để thưởng ngoạn và chụp hình kỷ niệm bên những chậu mai dáng thế độc đáo. Ảnh: V.Đ.T.

“Hiện nay, trên toàn địa bàn thị xã có hơn 2.200 hộ trồng mai cảnh với hơn 2 triệu chậu mai. Tết Ất Tỵ 2025, dù mai cảnh của nhiều nhà vườn cho hoa muộn Tết, nhưng vẫn tiêu thụ được hơn 281.000 chậu, ước tính tổng doanh thu của những làng mai ở các xã: Nhơn An, Nhơn Phong và một số vùng lân cận đạt khoảng 154,5 tỷ đồng. Trong đó, xã Nhơn An đạt khoảng 52,2 tỷ đồng; xã Nhơn Phong đạt khoảng 41,7 tỷ đồng; xã Nhơn Hạnh đạt khoảng 21,3 tỷ đồng; xã Nhơn Hậu đạt khoảng 26,4 tỷ đồng; một số xã phường còn lại của thị xã An Nhơn thu được khoảng 10.9 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ mai Tết năm nay của  thị xã An Nhơn không bằng Tết Giáp Thìn 2024”, ông Mai Xuân Tiến chia sẻ.

Khách  mê sinh vật cảnh ngắm nghía chậu mai dáng long độc đáo. Ảnh: V.Đ.T.

Khách  mê sinh vật cảnh ngắm nghía chậu mai dáng long độc đáo. Ảnh: V.Đ.T.

Cùng với điểm nhấn là 130 tác phẩm mai cảnh với nhiều dáng thế đẹp, độc đáo và hội thi tay nghề tạo dáng mai nghệ thuật với sự tranh tài của các nghệ nhân, Lễ hội mai vàng An Nhơn năm 2025 còn có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Chương trình nghệ thuật, thi trưng bày giới thiệu gian hàng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của địa phương và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao như đánh cờ người, thi chim cảnh và lễ hội đường phố sôi động, tươi trẻ và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương đầy hấp dẫn; đặc biệt, hàng ngàn người dân và du khách tham dự đêm  khai mạc lễ hội còn được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc sôi động, đầy ắp không khí mùa xuân.

Gốc mai cổ thụ hút mắt người nhìn. Ảnh:V.Đ.T.

Gốc mai cổ thụ hút mắt người nhìn. Ảnh:V.Đ.T.

Cũng theo ông Mai Xuân Tiến, Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II là sự kiện văn hóa, du lịch, giới thiệu đến người dân, du khách và các nhà đầu tư những giá trị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, vùng đất, con người và tiềm năng phát triển du lịch của thị xã An Nhơn. Lễ hội tôn vinh tinh hoa nghệ thuật của những người trồng mai cảnh trên địa bàn; biểu dương những thành quả lao động của những nghệ nhân từ các nhà vườn.

Trưng bày gian hàng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của địa phương tại Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II. Ảnh:V.Đ.T.

Trưng bày gian hàng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của địa phương tại Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II. Ảnh:V.Đ.T.

“Phát triển thương hiệu mai vàng An Nhơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng làng nghề mai cảnh luôn được UBND thị xã An Nhơn quan tâm thực hiện”, ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chia sẻ.

Xem thêm
Trà Vinh, Vĩnh Long công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy

ĐBSCL Trong đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh là tổ chức Đảng lần đầu tiên được thành lập theo mô hình mới.

Xử lý nghiêm vi phạm hạ thấp lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp

Đồng Tháp UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc sử dụng đất không đúng mục đích, san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất