| Hotline: 0983.970.780

Làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi rộn ràng sắc xuân

Thứ Bảy 25/01/2025 , 12:20 (GMT+7)

TP.HCM Được công nhận là làng nghề truyền thống - làng mai vàng Bình Lợi như khoác lên mình tấm áo mới, đẹp hơn, sung sức hơn, đón chào một mùa xuân mới lại về.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định công nhận 'Làng nghề trồng mai vàng' xã Bình Lợi huyện Bình Chánh. Ảnh: H.Đức.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định công nhận "Làng nghề trồng mai vàng" xã Bình Lợi huyện Bình Chánh. Ảnh: H.Đức.

Vùng trồng mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh được hình thành từ những năm 2000, nay đã trở thành thương hiệu nức tiếng gần xa.

Vừa qua, UBND huyện Bình Chánh tổ chức lễ công bố “Làng nghề trồng hoa mai vàng” xã Bình Lợi, đánh dấu một bước phát triển quan trọng cho ngành nông nghiệp và du lịch của địa phương.

Đường hoa mai vàng Bình Lợi Tết Ất Tỵ 2025. 

Đường hoa mai vàng Bình Lợi Tết Ất Tỵ 2025. 

Đường hoa mai vàng Bình Lợi đã trở thành một sự kiện thường niên, góp phần tạo nên không khí Xuân rộn ràng, đồng thời quảng bá hình ảnh mai vàng - một trong những biểu tượng đặc sắc của huyện Bình Chánh.

Tại đây, quy tụ sự tham gia của các nghệ nhân và nhà vườn trồng mai trên địa bàn xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Các sản phẩm mai vàng được trưng bày và bày bán dọc tuyến đường Vườn Thơm, kết hợp với các gian hàng nông sản đặc trưng, tiềm năng của huyện, phục vụ nhu cầu vui xuân, thưởng ngoạn, và mua sắm của người dân và du khách.

Bà Phan Thị Thanh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi cho biết, xã hiện có hơn 610ha trồng mai, với các giống mai đặc trưng như mai dáng thông, mai ghép siêu bông và mai rảo chùm Bình Lợi. Các cây mai tại đây không chỉ nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và độ bền cao, mà còn có số lượng cánh mai nhiều hơn, đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ cao của khách hàng.

"Năm nay, xã Bình Lợi được lựa chọn trưng bày 80 cây mai vàng tại đường hoa Nguyễn Huệ và tổ chức lễ hội đường hoa mai vàng Bình Lợi Xuân Ất Tỵ tại tuyến đường Vườn Thơm.

Vườn mai Hữu Đức cho ra thị trường nhiều dòng mai khác nhau như mai bonsai, mai mini... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Vườn mai Hữu Đức cho ra thị trường nhiều dòng mai khác nhau như mai bonsai, mai mini... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Là một trong những hộ trồng mai lâu năm, anh Nguyễn Hữu Đức, chủ vườn mai Hữu Đức cho biết, năm nay vườn cung cấp khoảng 1.000 chậu mai và 4.000 cây mai đất. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, vườn còn phát triển thêm các dòng mai bonsai, mai mini và dịch vụ cho thuê mai chậu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Anh Đức cho biết, giá mai Tết 2025 không tăng so với năm trước, nhưng kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng để đủ bù đắp chi phí.

Ngoài bán hàng trực tiếp tại các chợ, đường hoa mai vàng Bình Lợi, vườn mai Hữu Đức còn đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh online như Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử.

Những chậu mai vàng Bình Lợi chuẩn bị chuyển đến tay khách hàng chơi Tết. Ảnh: H.Đức.

Những chậu mai vàng Bình Lợi chuẩn bị chuyển đến tay khách hàng chơi Tết. Ảnh: H.Đức.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Hợp tác xã hoa mai vàng Bình Lợi cho biết: “Chúng tôi hiện có khoảng 10 ha mai đất và 1.000 chậu mai, năm nay sẽ cung cấp 3.000 cây mai đất và 1.000 chậu mai trong dịp Tết. Đến nay, lượng khách đặt hàng đã đạt khoảng 80%".

Còn ông Nguyễn Văn Thêm, chủ vườn mai Bảy Thêm năm nay cũng đưa ra thị trường 200 cây mai chậu, 1.000 cây mai đất làm bông với giá bán từ 1-1,5 triệu đồng/cây.

Với sắc vàng rực rỡ, cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, hoa mai vàng Bình Lợi được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Với sắc vàng rực rỡ, cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, hoa mai vàng Bình Lợi được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Việc công nhận làng nghề trồng hoa mai vàng không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh mai vàng, các sản phẩm du lịch mới, và các điểm đến đặc sắc của huyện Bình Chánh.

Xem thêm
Thủ tướng ra công điện về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước

Thủ tướng vừa có công điện triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Một ngư dân mất tích khi câu mực trên biển

Quảng Nam: Trong lúc đang bơi thuyền thúng trên biển câu mực, một ngư dân ở Quảng Nam không may bị mất tích. Chủ tàu cho thuyền về bờ để trình báo với cơ quan chức năng.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 4] Gặp gỡ một 'kỳ nhân' bài chòi

Dù không biết chữ nhưng bà Thương vẫn sáng tác, ngân nga làn điệu bài chòi và mày mò học chữ để ghi chép, lưu giữ những lời ca sau cả đêm trằn trọc.

Bình luận mới nhất