| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Trận chung kết ở bảng B

Thứ Ba 22/08/2017 , 06:20 (GMT+7)

19h45 hôm nay, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Indonesia ở bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29. Nó được ví như trận chung kết, bởi kết quả trận đấu sẽ quyết định tới tấm vé đi tiếp của 2 đội.

09-31-33_img_2963
Tại bảng B lúc này, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, hệ số +11

U22 Indonesia và U22 Thái Lan đang cùng có 7 điểm và hệ số +4, xếp ở vị trí thứ 2. Về mặt lý thuyết, U22 Philippines với 3 điểm vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp nhưng gần như chắc chắn, 2 tấm vé vào bán kết là cuộc đấu của U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Bởi vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia rất quan trọng. Đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp. Có thể nói, đây là trận chung kết của bảng B.

Sau khi thua Việt Nam 0-4 ở lượt trận thứ 3, trợ lý HLV Clarino Randolfo của U22 Philippines khi được hỏi về sự khác biệt trong lối chơi giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã chỉ ra rằng: “U22 Indonesia là đội bóng chơi với tốc độ cao và luôn duy trì được điều này trong 90 phút thi đấu. Còn U22 Việt Nam là đội bóng chơi kiểm soát bóng. Họ luôn được những khoảng trống”.

Đánh giá của trợ lý HLV Clarino Randolfo hoàn toàn chính xác. U22 Indoensia chơi bóng thiên về sức mạnh nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Đặc biệt, họ có những pha xuống cánh với tốc độ cao. Ngược lại, U22 Việt Nam chơi bóng ngắn, khéo léo, di chuyển linh hoạt để có những khoảng trống.

Về cảm quan, đây là hai lối chơi trái ngược nhau. Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Indonesia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng ở vòng bán kết cũng bởi lối chơi này. Tuy nhiên, U22 Việt Nam ở SEA Game 29 là một tập thể nhuần nhuyễn hơn đội tuyển quốc gia bởi sự đồng đều, sự ăn ý bởi có nhiều cầu thủ chơi thứ bóng đá ban bật ngắn nhiều năm cùng nhau.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U22 Indonesia, HLV Hữu Thắng đã cất đi một số trụ cột trong trận gặp Philippines nhằm đảm bảo thể lực. Đồng thời, U22 Việt Nam cũng có sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là Xuân Trường, Văn Hậu ở trận này sau khi phải nghỉ 1 trận vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Ngược lại, những phút nổi nóng, thiều kiềm chế của các cầu thủ U22 Indonesia khi đòi nói chuyện bằng nắm đấm với các cầu thủ U22 Đông Timor chiều 20/8 đã khiến họ mất đi ngôi sao sáng giá nhất – đội trưởng Evan Dimas (nhận đủ 2 thẻ vàng).

Dù vậy, HLV Luis Milla của U22 Indonesia không tỏ ra lo lắng về sự thiếu vắng này, ông cho hay: “Như tôi đã nói, tất cả các cầu thủ đều quan trọng như nhau, bao gồm cả Evan Dimas. Tôi luôn có giải pháp thay thế xứng đáng, đó là những gì tôi sẽ làm ở trận sắp tới”.

Ông HLV Luis Milla tự tin nhưng truyền thông Indonesia thì không. Một phóng viên Indonesia sau khi chứng kiến U22 Việt Nam trận thứ 3 liên tiếp ghi 4 bàn đã hỏi HLV Hữu Thắng rằng: “U22 Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận và trận nào cũng ghi được 4 bàn thắng. Vậy ông có nghĩ U22 Việt Nam sẽ ghi được 4 bàn vào lưới U22 Indonesia hay không?”

Trước câu hỏi đầy ẩn ý trên, HLV Hữu Thắng đã trả lời đầy lịch thiệp. “Tôi đánh giá rất cao U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Cả hai đều là những đối thủ mạnh của chúng tôi ở vòng bảng. Với phong độ hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn kết quả ra sao tôi không thể nói trước được”.

(Từ Kuala Lumpur)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm