| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam sẽ đá như thế nào khi đối đầu Thái Lan?

Thứ Bảy 16/03/2019 , 19:22 (GMT+7)

Trong hơn 1 năm qua, ở thời điểm bóng đá Việt Nam liên tiếp thành công, bóng đá Thái Lan và Indonesia lại không tạo được mấy ấn tượng.

Nhưng điểm đáng chú ý là đại diện của bóng đá Việt Nam không gặp đại diện của Thái Lan và Indonesia trong khoảng thời gian này. 

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở chỗ khi các đội tuyển Việt Nam thành công ở nhiều cấp độ khác nhau, lối chơi chủ đạo của chúng ta là phòng ngự phản công.

Rất ít có các trận đấu mà các đội bóng của HLV Park Hang Seo đá ở thế “cửa trên” so với đối phương, kể cả là 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia. Chúng ta thắng chung cuộc trong trận chung kết đấy, nhưng thực tế thì đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ chơi nhanh ở một vài thời điểm, còn phần lớn thời gian, đội tuyển Việt Nam vẫn đá phản công.

Hơn 1 năm mà bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công ở các giải đấu lớn, cũng là khoảng thời gian mà các đội tuyển Thái Lan và Indonesia chẳng tạo được mấy dấu ấn đáng kể.

Trong hơn 1 năm qua, những Quang Hải, Văn Hậu chưa đụng độ Thái Lan và Indonesia tại các giải chính thức

Thái Lan bị loại sớm tại VCK U23 châu Á, dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018, và bị loại ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 (bị loại sớm hơn đội tuyển Việt Nam 1 vòng).

Indonesia còn thảm hơn, đội U23 xứ vạn đảo không giành được quyền dự VCK U23 châu Á 2018, tạo ấn tượng nửa vời ở Asiad dù được thi đấu trên sân nhà, bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2018, và không giành được quyền tham dự VCK Asian Cup 2019.

Trong khoảng hơn 1 năm thành công vừa nêu, các đội tuyển Việt Nam không trực tiếp đụng độ các đội tuyển Thái Lan và Indonesia ở các giải chính thức.

Thế nên, sắp tới, khi các bên đụng độ nhau tại vòng loại giải U23 châu Á, điều băn khoăn là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi lối chơi gì trước đội bóng đất Chùa Vàng và đội bóng xứ vạn đảo?

2 đối thủ chính của chúng ta ở bảng K – vòng loại, là 2 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, về lý thuyết không hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo, nếu không muốn nói là yếu hơn, nếu nhìn vào lực lượng cầu thủ giữa các bên, và nhìn vào thành tích trong hơn 1 năm gần nhất giữa các nền bóng đá.

Chơi với đội yếu hơn, hay chí ít là đội không mạnh hơn mình không lẽ lại chơi phòng ngự như trước các đội có trình độ hàng đầu châu lục, tầm Nhật, Hàn Quốc, Australia, hoặc đẳng cấp thấp hơn chút xíu là Qatar, Iraq?

Tuy nhiên, nếu từ bỏ lối đá phòng ngự phản công tức là đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ từ bỏ sở trường của mình, trong khi chính sở trường này làm nên thành công cho các đội tuyển dưới trướng ông Park.

U23 Việt Nam đá như thế nào trước Thái Lan và Indonesia có lẽ sẽ là đề tài thú vị với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng ta công hay thủ trước các đối thủ đấy hiện giờ là câu hỏi không dễ để trả lời? – Chỉ biết rằng với sự đa mưu túc trí của HLV Park Hang Seo, tin vào chuyện ông sẽ tìm ra đối sách thích hợp nhất, tuỳ vào diễn biến của vòng loại và tuỳ vào từng trận đấu, từng thời điểm!

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm