| Hotline: 0983.970.780

Vẫn còn 4.000 vé trận VN - Arsenal

Thứ Tư 10/07/2013 , 09:45 (GMT+7)

Đến sáng ngày hôm qua (9/7), số lượng vé tồn vẫn còn hơn 4.000 chiếc. BTC trận đấu cho biết đang gấp rút lên phương án phân phối số vé trên đến tay người hâm mộ.

Đến sáng ngày hôm qua (9/7), số lượng vé tồn vẫn còn hơn 4.000 chiếc. BTC trận đấu cho biết đang gấp rút lên phương án phân phối số vé trên đến tay người hâm mộ.

Trao đổi với báo chí, Phó TTK LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Minh Châu cho biết, số vé trên gồm 1.600 vé các đơn vị đặt mua qua đường công văn nhưng không đến nhận. Trước đó, VFF đã gia thời hạn trả vé cho các đơn vị trong 2 ngày 4 và 5/7.

Mặc dù sau đó VFF đã gia hạn việc trả vé qua đường công văn thêm 2 ngày nhưng nhiều đơn vị vẫn không đến thanh toán tiền để nhận vé. Hơn 2.000 vé còn lại là phần thừa sau ngày bán trực tiếp tại Sân vận động Mỹ Đình và số vé Hội CĐV Arsenal mua không hết.


Người dân đợi chờ mua vé trận VN - Arsenal

Theo ông Châu, BTC sẽ phân phối số vé này đến tay người hâm mộ qua kênh Tổng đài 1080 và bán trực tiếp tại các quầy đặt ở Sân vận động Hàng Đẫy và 59 Hoàn Cầu (Hà Nội).

“Việc đặt vị trí bán vé tại khu vực trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người hâm mộ mua vé. Theo chúng tôi được biết, nhu cầu mua vé xem vẫn lớn nhưng có thể khi sát ngày Arsenal sang VN, mọi người mới mua. Trong vài ngày tới, theo tôi số vé trên sẽ được tiêu thụ hết chứ không ế”, ông Châu cho biết.

Số lượng vé thừa chủ yếu là các mệnh giá nhỏ trong khi vé mệnh giá lớn đã sớm được các đơn vị, cá nhân đặt mua với mục đích làm ngoại giao.

Qua khảo sát trên thị trường chợ đen, giá vé cũng không quá cao so với lo ngại ban đầu. Chênh lệch giữa giá gốc so với mức giá dân “phe vé” đòi chỉ khoảng 300.000 đồng-500.000 đồng/vé.

Ví dụ với vé có mệnh giá 400.000 đồng/chiếc, dân “phe” đòi khoảng 700.000 đồng. Vé mệnh giá 1.500.000 đồng được đẩy lên 2.000.000 đồng. Nhiều “phe vé” tỏ ra lo lắng khi trót “ôm” số lượng lớn vé, trong khi sức tiêu thụ không thật sự cao.

“Hy vọng là khi Arsenal sang VN, nhu cầu mua vé xem sẽ được đẩy lên. Chứ với tình hình này nếu không bán hết vé chắc chắn lỗ nặng”, một “phe vé” lâu năm tại Sân vận động Hàng Đẫy cho biết.

Thông tin từ VFF hôm qua cho biết, công an đã bắt một số phe vé hoạt động tại Sân vận động Mỹ Đình, phạt hành chính và cho về. Theo Phó TTK Nguyễn Minh Châu, BTC đã lên kế hoạch chu đáo nhằm hạn chế tối đa việc người hâm mộ không bị “móc túi”.

Hôm qua, thêm một tin xấu đến với người hâm mộ Arsenal tại VN. Thủ quân của Pháo thủ thành London, Thomas Vermaelen nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong chuyến du đấu tới VN. Vermaelen bị tái phát chấn thương lưng trong đợt tập trung cùng ĐTQG Bỉ mới đây.

Sau khi trở lại CLB Arsenal, Vermaelen đã phải tập theo chế độ riêng thay vì ra sân cùng các đồng đội. Trung vệ này được dự báo có khả năng nghỉ thi đấu dài hạn ở mùa giải 2014.

Vì vậy, Vermaelen cũng ít có khả năng tham gia vào chuyến du đấu của các Pháo thủ trong mùa hè, vốn phải qua 3 nước Indonesia, VN và Nhật Bản. Giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, phong độ của Vermaelen suy giảm nên trong nhiều trận, trung vệ này phải ngồi dự bị.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Uỷ viên BTC trận đấu VN-Arsenal, hôm qua khẳng định, công tác chuẩn bị tiếp đón CLB Arsenal đã được BTC hoàn tất.

Trong 3 ngày tại VN, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoài lề trong sự bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ của lực lượng an ninh. BTC cho biết với mỗi sự cố xảy ra đối với cầu thủ Arsenal, số tiền đền bù có thể lên tới hàng triệu USD.

Xem thêm
Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ có gì đáng chú ý?

Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ (The Vietnam War) qua đánh giá chuyên môn của nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm