| Hotline: 0983.970.780

Văn Miếu - Quốc Tử Giám chật kín người mùng 3 Tết

Thứ Hai 27/01/2020 , 20:43 (GMT+7)

Đã thành thông lệ, mỗi dịp đầu xuân năm mới, người dân Thủ đô lại tấp nập đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, xin chữ.

Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết Canh Tý 2020, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đón hàng nghìn người dân đến dâng hương, xin chữ.
Thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến với khu di tích Văn Miếu rất đông.
Các bạn trẻ thích thú với đàn cá vàng tại Hồ Văn.
Khuê Văn Các (nghĩa là "gác vẻ đẹp của sao Khuê") là một lầu vuông tám mái, bao gồm bốn mái thượng và bốn mái hạ, được xây dựng vào năm 1805. Gác dựng trên một nền vuông cao cân xứng có lát gạch Bát Tràng mỗi bề có chiều dài là 6,8m.
Một em nhỏ được bố dẫn đi tham quan Văn Miếu nhân dịp năm mới.
Ngoài dâng hương, xin chữ, du khách có thể xem và mua sắm nhiều đồ lưu niệm mang ý nghĩa tinh thần tại nơi đây.
Các bạn trẻ đang viết lên mong muốn của mình trong năm mới lên bức tường bên trong Điện Thái học.
Các bậc phụ huynh cũng tới dâng hương, cầu mong cho con cái mình sẽ gặp may mắn trong học hành, thi cử.
Bạn Lưu Hương Ly, nữ sinh lớp 12 tại Hà Nam, chia sẻ: "Hôm nay em tới dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong may mắn trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới."
Hoạt động xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Để có thể xin được chữ do chính tay các thầy đồ viết, du khách sẽ phải lấy số và xếp hàng chờ tới lượt.
Đa số các bạn trẻ đều xin chữ "trí", "minh", "tâm", "đỗ đạt" và "đăng khoa"...
Đã thành truyền thống trong văn hóa người dân Việt Nam, mỗi khi năm hết, tết đến, những ông đồ lại bày nghiên bút, giấy bản nhuộm điều, niềm nở đón người qua đường ghé xin con chữ. Khi xin được câu đối hay con chữ linh thiêng như ý, người ta sẽ đem về nhà treo vào nơi trang trọng nhất, dễ ngắm nhìn, chiêm nghiệm nhất. Điều này đã trở thành nét đẹp trong văn hóa đất nước Việt Nam ta từ nhiều thế kỷ nay.

Xem thêm
Đảm bảo xuất nhập khẩu gạo minh bạch và công bằng

Đảm bảo xuất nhập khẩu gạo minh bạch và công bằng. Bạc Liêu - Điểm đến đầu tư bền vững. Bàn giao nhiệm vụ từ Cục An toàn lao động về Cục Việc làm. Khánh Hòa thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao. Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phát triển bền vững ngành mía đường từ cánh đồng đến nhà máy

Trong những năm qua, với sự đầu tư mạnh mẽ từ người dân cùng những chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp, cây mía ở vùng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn ngày càng phát triển bền vững hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Thư chúc mừng Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025

Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025 được tổ chức từ ngày 6-8/3/2025 tại Bạc Liêu. Nhân sự kiện này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Thư chúc mừng gửi quý lãnh đạo, các nghệ nhân diêm nghiệp, bà con diêm dân. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu.