| Hotline: 0983.970.780

Vườn cây cảnh trị giá bạc tỷ của lão nông Thanh Hóa

Thứ Bảy 15/02/2025 , 15:53 (GMT+7)

Ông Đào Duy Lộc, thôn Nội Sơn, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) là chủ sở hữu vườn cây cảnh đẹp như cổ tích, trị giá cả chục tỷ đồng.

Ông Đào Duy Lộc nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh Thanh Hóa nhờ sở hữu vườn cây cảnh rộng 2 héc ta khá độc đáo với số lượng lên tới 3.000 cây, trong đó có nhiều loại cây có tuổi đời gần nửa thế kỷ.

Ông Đào Duy Lộc nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh Thanh Hóa nhờ sở hữu vườn cây cảnh rộng 2 héc ta khá độc đáo với số lượng lên tới 3.000 cây, trong đó có nhiều loại cây có tuổi đời gần nửa thế kỷ.

Các loại cây cảnh trong vườn chủ yếu gồm: Sanh, tùng la hán, lộc vừng, vạn tuế... Mỗi cây đều có dáng vẻ, tuổi đời và nét thẩm mỹ hấp dẫn khác nhau, do đó giá trị cũng khác nhau. Cây trung bình có giá từ chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Các loại cây cảnh trong vườn chủ yếu gồm: Sanh, tùng la hán, lộc vừng, vạn tuế... Mỗi cây đều có dáng vẻ, tuổi đời và nét thẩm mỹ hấp dẫn khác nhau, do đó giá trị cũng khác nhau. Cây trung bình có giá từ chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Để có một cây cảnh đẹp, ông Lộc mất khá nhiều công sức và thời gian để chăm bón và cắt tỉa và uốn thế.

Để có một cây cảnh đẹp, ông Lộc mất khá nhiều công sức và thời gian để chăm bón và cắt tỉa và uốn thế.

Thân cây tùng la hán được tạo thế và dáng với vỏ xù xì, tạo cảm giác cổ xưa và làm tăng giá trị thẩm mỹ.

Thân cây tùng la hán được tạo thế và dáng với vỏ xù xì, tạo cảm giác cổ xưa và làm tăng giá trị thẩm mỹ.

Ông Lộc thường cắt tỉa, uốn cành các loại cây để chúng mọc theo hình bậc thang hoặc xoắn ốc. 

Ông Lộc thường cắt tỉa, uốn cành các loại cây để chúng mọc theo hình bậc thang hoặc xoắn ốc. 

Cây sanh trong vườn có tuổi đời hơn 40 năm với dáng thế cổ kính là điểm nhấn trong vườn cây cảnh của ông Lộc. 

Cây sanh trong vườn có tuổi đời hơn 40 năm với dáng thế cổ kính là điểm nhấn trong vườn cây cảnh của ông Lộc. 

Ngoài ra, ông Lộc còn sở hữu vườn cây vạn tuế lên tới hàng trăm gốc với độ tuổi và kích thước khác nhau. Mỗi năm ông Lộc thu nhập từ 400-500 triệu đồng từ việc bán cây cảnh.

Ngoài ra, ông Lộc còn sở hữu vườn cây vạn tuế lên tới hàng trăm gốc với độ tuổi và kích thước khác nhau. Mỗi năm ông Lộc thu nhập từ 400-500 triệu đồng từ việc bán cây cảnh.

Xem thêm
Quảng Trị: Nhiều hộ dân phải bỏ hoang nhà cửa vì ô nhiễm bụi than

Hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ nguồn nước sông Mekong; Quảng Trị: Bỏ hoang nhà cửa vì ô nhiễm bụi than; Tây Nguyên: Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới; Khánh Hòa phê duyệt 23 khu vực nuôi biển công nghệ cao.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hợp tác phát triển công nghệ và nhân lực nông nghiệp

TP.HCM Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội Nông nghiệp Đức đã thỏa thuận với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam về những cơ hội hợp tác đầu tư chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi nghiên cứu sinh, nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa hai nước.

Khởi nghiệp du lịch nông nghiệp, nông thôn

Du lịch cộng đồng không chỉ là một ngành kinh tế, mà còn là một phương thức kích hoạt lại những giá trị văn hóa bản địa.