| Hotline: 0983.970.780

Về vụ việc mặc phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam

Thứ Hai 29/01/2018 , 20:37 (GMT+7)

Hãng hàng không đổ lỗi cho người mẫu. Bộ gửi công văn yêu cầu xác, minh làm rõ sự việc.

Sự việc trình diễn bikini trên chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước đang khiến dư luận rất nhức nhối. Nhiều người cho rằng đây là hành động phản cảm, khiến công việc đón tiếp “người hùng” kém trang trọng.

16-14-51_nh-1
Lại Thanh Hương và một số người mẫu khác trình diễn bikini trên chuyên cơ đón đoàn U23 Việt Nam về nước

Lại Thanh Hương là một trong số những người mẫu góp mặt. Cô phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng sau việc làm trên. Cô không muốn nói nhiều, chỉ cho biết: “Mọi người hãy liên hệ hỏi hãng hàng không, vì vấn đề này không liên quan tới tôi".

16-14-51_nh-2
Nhiều người mẫu trong nước bênh vực Lại Thanh Hương

Cùng thời điểm này, rất nhiều đồng nghiệp lên tiếng bênh vực Lại Thanh Hương. Siêu mẫu Xuân Lan cho rằng lỗi ở hãng hàng không, không nên mắng người mẫu. Á hậu Hoàn vũ - Hoàng Thùy cũng nghĩ: "Tội các bạn người mẫu, tội những người phụ nữ… Nếu từ chối bị nói là ngôi sao, thiếu chuyên nghiệp, bị tẩy chay, bồi thường như vậy sao mà dám từ chối."

Siêu mẫu Khả Trang đồng quan điểm: "Mọi người có thể chê bai, trách móc hãng hàng không vì bày trò PR, chứ làm ơn đừng dè bỉu người mẫu. Họ làm tròn việc của mình thôi."

Trong khi đó, người mẫu Diệu Huyền bày tỏ: "Làm ơn đừng mang nghề người mẫu ra bôi bác như vậy được không? Sao mà làm kiểu rẻ tiền như vậy”

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nói: “Cá nhân Yến rất bức xúc với cách đổ thừa oan của hãng.”

16-14-51_nh-3
Hãng hàng không đã lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ chưa thỏa đáng

Tối 28/1, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không đoàn U23 đã có thư xin lỗi trên fanpage: “Vietjet gửi lời xin lỗi đến liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Trên chuyến máy bay đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội, đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn. Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi.”

Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đăng đàn kêu gọi tẩy chay hãng trên. Thái Thùy Linh chia sẻ: “Vietjet air cần cúi đầu xin lỗi dân tộc này! Hoặc chúng tôi sẽ tẩy chay các vị.”

Nhiều khán giả cũng bức xúc về việc làm của hãng hàng không và kêu gọi tẩy chay trên các fanpage.

Trước sự việc xôn xao trên, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã ra công văn yêu cầu xác, minh làm rõ nội dung, đề xuất hướng xử lý và báo cáo trước ngày 31/1/2018.

Cục hàng không cũng đang yêu cầu giải trình sự vụ trên. Được biết, Cục chỉ cấp phép cho các hãng hàng không thực hiện chuyến bay thẳng đến Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam chứ không biết việc tự ý trình diễn bikini trên máy bay.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm