| Hotline: 0983.970.780

VFF bắt đầu đàm phán giữ chân 'thầy Park' vào cuối tháng 6

Thứ Năm 20/06/2019 , 13:37 (GMT+7)

VFF đã quyết định đẩy sớm kế hoạch đàm phán giữ chân “thầy Park” vào ngay cuối tháng 6 này dù hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang-seo với VFF có thời hạn tới tháng 1/2020.

Vào tháng 10/2017, VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo để dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 1/2020. Sau hơn 18 tháng gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, “thầy Park”  gặt hái được rất nhiều thành công như á quân U23 châu Á, top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và top 8 Asian Cup 2019, á quân King’s Cup 2019...

HLV Park Hang Seo đã nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam.

 

Qua các thành công đó, VFF quyết định đẩy sớm việc đàm phán giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc thay vì chờ tới thời điểm ba tháng trước khi hợp đồng kết thúc (tháng 10/2019). Theo nguồn tin từ người đại diện đại diện Lee Dong Jun, hai bên sẽ bắt đầu thương thảo bàn về hợp đồng mới vào tuần tới, tuần cuối của tháng 6.

“Các thông tin cụ thể hiện tôi chưa thể tiết lộ. Hy vọng mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ đến Hà Nội vào tuần sau để làm việc với VFF”, ông Lee Dong Jun cho biết.

Sau thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm lớn tới từ các đội bóng ở Thái Lan, Hàn Quốc... tuy nhiên ông Lee Dong Jun khẳng định “thầy Park” muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam và sẽ đặt việc gia hạn hợp đồng với VFF thành ưu tiên hàng đầu.

Vấn đề khó khăn nhất trong việc giữ chân HLV Park Hang Seo được VFF nhắc tới là tiền lương. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang nhận mức lương 20 nghìn đô la Mỹ/tháng. Tuy nhiên sau chuỗi thành công, VFF đang sẵn sàng tăng lương HLV Park Hang-seo lên hơn gấp đôi. Theo một số nguồn tin, VFF sẵn sàng tăng lương cho “thầy Park” lên 50 nghìn đô la Mỹ/tháng.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trong phát biểu mới đây nói rõ ràng cơ quan đứng đầu bóng đá Việt Nam có đủ tiềm lực tài chính để giữ chân HLV Park Hang-seo ở lại.

Tuy nhiên so với khu vực, mức lương 50 nghìn đô la Mỹ/tháng chưa phải cao, huống hồ ông còn phải chi ra những khoản nhất định cho các trợ lý. Vì thế khi hợp đồng mới chưa được ký, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn lo lắng việc HLV Park Hang Seo sẽ ra đi vào đầu năm tới.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm