Trong vài năm trở lại đây, sông Krông Nô nằm giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông do tác động từ việc khai thác cát quá mức đã dẫn đến dòng sông biến dạng, thay đổi dòng chảy gây sạt lở hết sức nghiêm trọng.
Từ bao đời nay, sông Krông Nô được người dân bản địa của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông gọi với hai từ thân thương ‘Sông cha’. Dòng sông này đã bao bọc, hỗ trợ cho bà con có nguồn nước để phát triển nông nghiệp cũng như cung cấp nguồn thức ăn phong phú. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây do tác động từ việc khai thác cát quá mức đã dẫn đến dòng sông biến dạng, thay đổi dòng chảy gây sạt lở hết sức nghiêm trọng.
PV Phạm Hoài dẫn hiện trường: Thưa quý vị và các bạn!.....
Cũng như nhiều hộ dân khác, Bà H’Trong cùng gia đình sinh sống tại thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông từ năm 1982 và canh tác 5 sào đất trồng các loại cây nông nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, khu đất giáp bờ sông liên tục bị sạt lở, cuốn trôi hàng trăm cây trồng và hơn 1 sào đất của bà xuống sông. Giờ đây số diện tích còn lại bà mới trồng thêm khoảng 200 cây cà phê nhưng vừa làm vừa lo không biết khi nào bị cuốn đi.
Phỏng vấn 1: Bà H’Trong - Thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Theo người dân sống dọc hai bên bờ sông Krông Nô tình trạng sạt lở đang diễn ra hằng giờ, nhất là vào thời điểm thuỷ điện Chư Pông Krông dâng nước tạo điều kiện cho tàu hút cát di chuyển vào dễ dàng hút sâu.
PV2: Ông Nguyễn Văn Âu – Thôn 5, xã Nam Ka, huyện Lắk, Đắk Lắk
Theo UBND huyện Krông Nô, từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phê duyệt 6 phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân có đất bị sạt lở, ngập úng với tổng diện tích hơn 130ha. Tuy nhiên, đối chiếu quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn liên quan chưa được rõ ràng cộng với Sông Krông Nô nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk nên công tác quản lý, giám sát còn nhiều bất cập và khá phức tạp.
PV4: Ông Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô
Trước tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã nhiều lần thành lập đoàn phối hợp với các bên liên quan để cùng kiểm tra, xử lý cũng như tìm hiểu nguyên nhân cụ thể nhằm giải quyết vấn nạn sạt lở dọc bờ sông gây nên nhiều hệ luỵ cho công tác phát triển kinh tế cũng như an sinh cho người dân sống dọc hai bên tuyến sông Krông Nô.
PV 5: Ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông
Mặc dù, những năm qua rất nhiều lần các ngành chức năng đã bắt, xử phạt hằng chục vụ vi phạm khai thác cát, thậm chí xử lý hình sự, tịch thu phương tiện nhưng được một thời gian những chiếc tàu không số như thế này vẫn bất chấp mọi quy định để di chuyển ra sông hút cát như một lời thách thức với pháp luật.