Gia súc nuôi biệt lập vẫn nhiễm bệnh lở mồm long móng
Thứ Năm 20/03/2025 , 08:49 (GMT+7)
Dù ở trên núi cao, khá biệt lập, nhưng đàn gia súc của người dân thôn Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) vẫn nhiễm bệnh lở mồm long móng hàng loạt.
Thôn vùng cao phòng, chống dịch lở mồm long móng
Từ giữa tháng 2 năm 2025, đàn trâu của gia đình anh Triệu Khải Giang ở thôn Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có biểu hiện mệt mỏi, kém ăn, lở loét ở kẽ móng chân. Sau khi theo dõi, gia đình báo cho cán bộ chuyên môn đến kiểm tra và xác định đàn trâu bị bệnh lở mồm long móng. Lúc đầu chỉ có vài con bị sau đó lây lan ra cả đàn. Ngay sau đó, gia đình anh tập trung điều trị, thực hiện nuôi nhốt, cách ly tránh lây lan. Gia đình cũng đã phun khử trùng chuồng trại, không thả rông đàn gia súc.
Phỏng vấn: Anh TRIỆU KHẢI GIANG, Thôn Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
(Giữa tháng 2 là bị sau đó lây lan ra các hộ nuôi bò, dùng các biện pháp dùng cây thuốc, phun khủ trùng đến thời điểm này khỏi- 18s).
Lủng Mình có địa thế trên núi cao, khá biệt lập, nhưng từ 1 hộ có đàn gia súc bị lở mồm long móng ban đầu đã lây lan ra 90% số hộ trong thôn. Nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát nhanh là do chuồng trại chăn nuôi của người dân không đảm bảo vệ sinh. Người dân có thói quen chăn thả nên đàn gia súc dễ bị lây nhiễm lẫn nhau. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Hiện nay xã Đồng Phúc có 500 con gia súc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, địa phương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Bể đã kiểm tra tình hình, cấp hoá chất tiêu độc khử trùng, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.
Phỏng vấn: Chị TRIỆU THUÝ CHUNG, Thôn Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
(Gia đình có 3 con bò, gia đình tiêm phòng, phun thuốc khử trùng nên chưa bị bệnh, cả thôn chỉ còn mỗi mình chưa bị)
Phỏng vấn: Chị TRƯƠNG THỊ NHUNG, Cán bộ xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
(Đối với các thôn khác đã tham mưu ban hành công văn gửi các thôn thông báo tình hình, tổ chức thống kê, nếu có hiện tượng thì thông báo chính quyền để xử lý kịp thời).
Những năm gần đây, việc tiêm phòng bệnh lở mồm long móng được tỉnh Bắc Kạn triển khai bài bản nên dịch bệnh không lây lan rộng, tuy nhiên, mầm mống lây bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Tại vùng nông thôn, người dân vẫn có thói quen chăn thả gia súc nên rất khó kiểm soát dịch.