Trồng khoai tây trên đất pha cát, sau 3 tháng nông dân lãi 80 triệu đồng/ha
Thứ Sáu 21/03/2025 , 11:23 (GMT+7)
Sau 3 tháng, mô hình trồng khoai tây trên đất pha cát ở xã Lý Nam, Bố Trạch, Quảng Bình đã bắt đầu thu hoạch cho năng suất bình quân đạt hơn 17 tấn/ha. Doanh nghiệp thu mua tại ruộng với giá 8,5 triệu đồng/tấn, bà con sau khi trừ chi phí có lãi từ 76 đến 80 triệu đồng/ha.
Trồng khoai tây trên vùng cát pha Quảng Bình cho nông dân thu nhập cao
MC: Từ cuối năm 2024, Viện sinh học Nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), chủ trì thực hiện cùng hợp tác xã Nông nghiệp An Nông liên kết với 3 hộ triển khai trồng cây khoai tây trên đất cát pha tại Quảng Bình và dự án được tổ chức Koica (Hàn Quốc) hỗ trợ tài chính.
Mô hình được thực hiện với diện tích 1,5 ha trên đất cát pha thường bị xem là khó canh tác do khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém. Tuy nhiên, nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như cải tạo đất, sử dụng phân bón phù hợp và chọn giống khoai tây thích nghi tốt nên mô hình đã chứng minh được tiềm năng của đất cát pha trong sản xuất nông nghiệp.
Phỏng vấn ông Võ Văn Sơn, nông dân xã Lý Nam, Bố Trạch, Quảng Bình
Theo Viện sinh học Nông nghiệp, khoai tây chủ yếu được trồng ở các vùng đất đỏ bazan hoặc đất phù sa màu mỡ của vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng…nơi có thời tiết thuận lợi. Tại Quảng Bình, Viện đã thực hiện thử nghiệm nhiều mô hình trên các vùng đất, vào các thời gian khác nhau để tìm ra lịch gieo trồng có lợi thế nhất. Đó là vụ khoai tây bắt đầu từ cuối năm và thu hoạch vào đầu năm sau. Khi đó thời tiết ở Quảng Bình có nhiều mưa, lạnh và khi tiết mùa xuân ấm áp thì thu hoạch.
Phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Xuân Trường, Viện trưởng Viện sinh học Nông nghiệp
Sau 3 tháng, bà con nông dân thu hoạch khoai với năng suất bình quân đạt hơn 17 tấn/hecta. Doanh nghiệp thu mua tại ruộng với giá 8,5 triệu đồng/tấn. Bà con thực hiện mô hình có lãi từ 76-80 triệu đồng mỗi hecta.
Kết quả bước đầu cho thấy mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra triển vọng lớn cho nền nông nghiệp địa phương. Giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thu nhập cao và có thể mở rộng diện tích trogn những vụ tới.
Phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nam, Bố Trạch, Quảng Bình
Từ mô hình, bà con sẽ chủ động luân canh cây trồng, đưa phân bón hữu cơ vào ruộng để cải thiện độ phì nhiêu của đất, hạn chế sâu bệnh cho các vụ trồng trọt sau.