Ngăn dịch bệnh bùng phát cho hơn 150.000 con gia súc, gia cầm
Thứ Bảy 22/03/2025 , 07:24 (GMT+7)
Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản và người dân tỉnh Hậu Giang đang triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm mùa nắng nóng.
Phòng, chống dịch bệnh cho hơn 150.000 con gia súc và gia cầm mùa nắng nóng
Hiện nay đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm rất cao, đây được xem luôn là mối lo ngại rất lớn đối với ngành chăn nuôi quy mô trang trạng và nhỏ lẻ tại vùng ĐBSCL. Tại tỉnh Hậu Giang, chính quyền địa phương cùng người dân đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnhnhư: Tiêm vắcxin, vệ sinh chuồng trại, không giết mổ bữa bãi và hạn chế mua con giống không rõ nguồn gốc về nuôi.
Phát biểu Ông TRỊNH HÙNG CƯỜNG, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang: “Hàng năm chúng tôi đều có kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh. Bố trí ngân sách để mua vawcxin tiêm phòng bệnh cúm gia cầm, bẹnh dại và diêm da nổi cục..”
Là người có kinh nghiệm chăn nuôi hơn 50 năm, những ngày này ông Nguyễn Văn Chà ở ấp 4 xã Vị Bình, huyện Vị thủy, tỉnh Hậu Giang đang tăng phường phun xịt khử trùng chuồng trại để đàn vật nuôi không bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, ông Chà còn bổ sung nhiều loại thức ăn có sức đề kháng cao để giúp đàn gia cầm và vật nuôi được khỏe mạnh.
Phát biểu Ông NGUYỄN VĂN CHÀ - Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: “Gia đình tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, sử dụng chế phẩm sinh học và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho vật nuôi để dàn vật nuôi hạn chế được dịch bệnh…”
Hiện nay, tỉnh Hậu Giang có tổng đàn heo trên 146.000 con, đàn trâu 1.202 con, đàn bò 4.557 con, đàn gia cầm đạt 4.563 triệu con. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về phòng bệnh đến người dân, ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm môi trường, từ đó từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn và bền vững.