Với mùng lưới 10m2 người dân có thể nuôi khoảng 2.000 con ếch giống, sau 2 đến 3 tháng nuôi thì có thể xuất bán, trừ hết chi phí người nuôi thu lợi từ 5 đến 6 triệu đồng.
Nuôi ếch trong vèo lưới 10m2 lợi nhuận khoảng 6 triệu đồng mỗi vụ
Trong những năm gần đây, mô hình nuôi ếch trong vèo được nhiều hộ dân tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang áp dụng. Theo nông dân, trung bình mùng lưới 10m2 có thể nuôi khoảng 2.000 con ếch giống. Sau 2-3 tháng nuôi ếch sẽ có thể xuát bán khoảng 200 kg, với giá thu mua ở mức từ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Trừ hết các khoản chi phí con giống, thức ăn, công chăm sóc, người nuôi còn lợi nhuận từ 5-6 triệu đồng.
Chị TRẦN CẨM HỒNG – Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: “Mình nuôi vậy thì khi nào xuất bán thì mình điện là người ta lại à, có lúc giá thù 30.000 cũng có lúc 40.000 nói chung là nuôi có lời…”
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nước dồi dào, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phụng Hiẹp đã tận dụng diện tích ao, mương để đặt vèo lưới nuôi ếch. Theo thống kê, toàn huyện Phụng Hiệp hiện có khoảng 20 hộ nuôi ếch với khoảng 300 vèo, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm 2024. Mô hình ít chi phí đầu tư, không tốn nhiều diện tích, ít bệnh, mau xuất bán, lại cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông TRẦN VĂN TUẤN – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: “Mô hình nuôi ếch tong vèo nói chung là mô hình giúp bà con nông dân không có diện tích đất cũng thể tận dụng nuôi và kiếm thêm thu nhập…”
Nhằm đa dạng hóa mô hình nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian qua, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi ếch trong vèo lưới. Ngoài ra, để hỗ trợ bà con, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ếch an toàn, giúp nâng cao năng suất và hạn chế dịch bệnh.
Với tiềm năng phát triển lớn, mô hình nuôi ếch trong vèo lưới đang dần trở thành hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.