“Làm sống lại những dòng sông xanh đã và đang chết dần chết mòn” là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội.
Sông Tô Lịch có giá trị lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm và gắn liền với tiến trình phát triển của các thời kỳ Thăng Long - Hà Nội. Thế nhưng, do quá trình bồi lấp, lưu chứa nước thải sinh hoạt của người dân thành phố, hiện nay sông Tô Lịch trở thành dòng “sông chết”.
“Làm sống lại những dòng sông xanh đã và đang chết dần chết mòn” là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Nhiều phương án xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch đã được UBND thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, giải pháp việc đầu tư xây dựng công trình bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch được xem là hiệu quả và triệt để trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện giải pháp này, Hà Nội dự kiến lấy nguồn nước từ sông Hồng, dẫn qua tuyến đường ống chạy ngầm có chiều dài khoảng 5,5 km về hồ Tây và sông Tô Lịch. Dự án sẽ hoàn thành trước tháng 9/2025.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang khẩn trương nạo vét tổng thể sông Tô Lịch
Cùng với việc bổ cập nước sạch cho sông Tô Lịch, UBND thành phố Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đi kèm như nạo vét trầm tích đáy sông, thu gom, xử lý nguồn nước thải, nước mưa trước khi xả vào sông; cải tạo cảnh quan hai bên sông; rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch về cấp thoát nước.
Trong quá trình thực hiện phải đặc biệt chú ý phương án bảo vệ môi trường sinh thái, hệ sinh thái hồ Tây khi bổ cập nước hồ về sông Tô Lịch
Hy vọng với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, tình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch sớm được giải quyết, để con sông xanh mát, thơ mộng ngày nào của thủ đô lấy lại vẻ đẹp vốn có như trong câu ca “Nước sông Tô vừa trong vừa mát – Cho thuyền anh ghé sát thuyền em”