Làng nghề gần 400 tuổi chuyên làm sản phẩm thủ công tinh xảo từ cỏ tế
Thứ Năm 20/03/2025 , 09:46 (GMT+7)
Từ bàn tay khéo léo của bà tổ nghề Nguyễn Thảo Lâm hơn 400 năm trước, làng nghề đan cỏ tế Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những trung tâm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng.
Phú Túc - 400 năm gìn giữ nghề đan cỏ tế
Nằm ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, làng nghề đan cỏ tế Phú Túc có lịch sử gần 400 năm. Trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ hồn cốt làng nghề, tạo nên những sản phẩm thủ công tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa.
Tương truyền, cách đây hơn 400 năm, bà Nguyễn Thảo Lâm – một người phụ nữ khéo léo, sáng tạo đã nghĩ ra cách tận dụng loại cỏ tế mọc hoang để đan thành thúng, rổ, rá, giỏ. Từ đó, người dân trong thôn Lưu Thượng dần học theo, phát triển thành một làng nghề vững mạnh như ngày nay.
Là người gắn bó với nghề hơn 30 năm, ông Nguyễn Văn Thịnh không chỉ coi đây là công việc mưu sinh, mà còn là niềm tự hào gia truyền.
PV Ông NGUYỄN VĂN THỊNH – Cơ sở mây tre đan Phú Thịnh
“Cái nguyên liệu này là nguyên liệu độc đáo, chỉ riêng thôn Phú Túc này có thôi chứ không phải ở đâu cũng có sẵn đâu, riêng thôn Lưu Thượng này có. Tôi theo nghề từ cha truyền, bố tôi cũng là nghệ nhân. Ngày xưa thì các bạn đi học đại học ra thì các bạn đều có nghề nghiệp rồi mình thấy quê mình cũng có làng nghề truyền thống thì mình ở lại địa phương, phát triển nghề truyền thống của gia đình, của địa phương mình. Đến nay tôi làm nghề cũng được hơn 30 năm”
Những nghệ nhân như anh Thịnh tại Phú Túc ngày một nhiều. Ngoài việc xuất khẩu những sản phẩm cao cấp, người dân còn biết chế tác những sản phẩm phổ thông, phục vụ tiêu dùng trong nước, chẳng hạn như giỏ quà ngày Tết. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Vương đánh giá, nghề đan cỏ tế đã thực sự mang lại diện mạo mới cho quê hương, góp phần làm tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn. Mức sống của người dân cũng được cải thiện, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa gần như toàn bộ.
PV Ông LÊ XUÂN VƯƠNG – PCT UBND xã Phú Túc
“Đối với làng nghề truyền thống của thôn Lưu Thượng, đã có cách đây gần 400 năm. Trước đây làng nghề chỉ sản xuất cây cỏ tế làm vật dụng, hàng gia dụng thông thường. Gần đây nhất khi đất nước phát triển, các ngành nghề phát triển thì làng cỏ tế của thôn lưu thượng đã phát triển đa dạng hơn, ngoài cỏ tế ra thì đã có những sản phẩm rất đa dạng từ đan cỏ tế, cây cói, bèo tây, các mây song tre giang đan… hiện nay đã được công nhận là làng nghề mây giang đan của xã Phú Túc. Các mặt hàng chính hiện nay rất đa dạng, phong phú, ngoài các mặt hàng thông thường như giỏ, lãng hoa thì hiện nay cũng đang sản xuất rất nhiều các hình con giống, rồi các đồ gia dụng của gia đình phục vụ cho thị trường trong nước và hiện nay 1 số công ty đã xuất khẩu như công ty Phú Ngọc, Công ty Hiền Lương…”
Năm 2022, khi tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, cỏ tế Phú Túc đã được TP Hà Nội công nhận 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Nhờ những nỗ lực không ngừng của người dân và chính quyền, Phú Túc không chỉ giữ được bản sắc nghề truyền thống mà còn hứa hẹn trở thành điểm sáng trong làng nghề thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.