Nâng cao chất lượng sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp. Cập nhật các xu thế mới trong chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu. Lần đầu tiên xuất khẩu thuỷ sản vượt tỷ USD trong 1 tháng. Chè Shan Tuyết được giá, tiêu thụ tốt.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Sáng 26/4, Bộ trường NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc toàn cầu phụ trách lĩnh vực nước của Ngân hàng thế giới Jennifer Sara. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng tài nguyên nước về số lượng và chất lượng. Một số dự án ODA về nước của các cơ quan nước ngoài trong đó có Ngân hàng thế giới tại Việt Nam không còn phù hợp, thiếu tính liên vùng.Do đó, Bộ trưởng đề nghị đề nghị Ngân hàng thế giới hỗ trợ để nâng cao chất lượng sử dụng nước, đảm bảo sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp.Đồng tình với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bà Jennifer Sara cho biết, Ngân hàng thế giới sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và làm việc về các vấn đề bảo tồn, dự trữ và an ninh nguồn nước. Ngoài ra, đại diện ngân hàng thế giới cũng đề nghị Việt Nam thu hút khu vực tư nhân để tăng cường sự lan tỏa và hiệu quả của các dự án.
CẬP NHẬT CÁC XU THẾ MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 vào sáng 26/4,Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Lê Công Thành nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai. Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 sẽ phản ánh sự chuyển đổi về chất trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam; đồng thời thể hiện lộ trình để hiện thực hoá cam kết của Việt Nam tại COP26, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.Trước bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 cần được xây dựng nhằm cập nhật những xu thế mới của quốc tế cũng như định hướng rõ các vấn đề cấp bách, ưu tiên gắn với việc thực hiện Thỏa thuận Paris, các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26
LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VƯỢT TỶ USD TRONG 1 THÁNG
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD, tăng gần 60% so với tháng trước đó. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 82%; EU tăng 62%; Mỹ tăng 57%;…Theo Hiệp hội Chế biển và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam - VASEP, nhiều mặt hàng thủy hải sản trong quí 1 năm nay tăng trưởng mạnh, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu chung tăng cao.Tuy nhiên, trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có khả năng tăng trưởng chậm lại do nhu cầu tiêu dùng thủy sản toàn cầu chững lại với tác động của lạm phát và khó khăn trong hoạt động vận chuyển.
CHÈ SHAN TUYẾT ĐƯỢC GIÁ, TIÊU THỤ TỐT
Thời điểm này, vùng chè Shan tuyết hữu cơ của xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang bước vào thời kỳ cuối vụ xuân 2022. Tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nhưng người dân ai nấy đều phấn khởi khi chè búp tươi tiêu thụ tốt và cho giá cao.Hiện chè búp tươi đang được các HTX thu mua ở mức cao so với mọi năm, khoảng 17 ngàn đồng/kg. Chè Shan tuyết ở Bản Liền ngon nhất là vụ xuân khi sản phẩm búp chè pha được nước, màu nước xanh đẹp, vị ngọt hậu và hương thơm tự nhiên, được người tiêu dùng ưa chuộng. Chè Shan tuyết nơi đây đã được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên ở Lào Cai.