| Hotline: 0983.970.780

Viện WASI muốn tự chủ phải hợp tác với doanh nghiệp

Thứ Năm 04/04/2024 , 15:27 (GMT+7)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện WASI) đoàn kết, phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao vốn có.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm mô hình thí nghiệm giống cà phê của Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm mô hình thí nghiệm giống cà phê của Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Sáng 4/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện WASI).

Viện WASI được thành lập năm 1997, đến nay có các đơn vị trực thuộc như: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây hồ tiêu; Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng.

Hằng năm, Viện WASI thực hiện từ 40-80 nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong đó, phần lớn là các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Đối với số nhiệm vụ sử dụng ngân sách Nhà nước, hằng năm chỉ trung bình từ 6-8 nhiệm vụ.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2023, Viện WASI có 6 giống cây trồng mới chọn lọc được Bộ NN-PTNT công nhận gồm: bơ, cà phê, tiêu, dâu tằm… Viện đã xây dựng nhiều mô hình chuyển giao công nghệ vào sản xuất với tổng diện tích hàng trăm ha. Trong đó cà phê là chủ lực, tiếp đến tiêu, các loại cây ăn quả, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả chuyển giao khoa học vào sản xuất.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ trong nước, Viện WASI đã có bước phát triển mạnh mẽ về hợp tác quốc tế. Từ chỉ một vài hợp tác thì đến nay, mỗi năm Viện đã có trên 10 hợp tác với kinh phí năm 2023 hơn 13,6 tỷ đồng.

Theo ông Trần Vinh, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, đơn vị thực hiện một phần tự chủ tài chính mặc dù khó khăn nhưng những năm qua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đời sống của cán bộ, công nhân viên được đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Vinh cũng cho biết, Viện gặp một số khó khăn về trang thiết bị nghiên cứu vì ngày càng lạc hậu; cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều năm sử dụng; kinh phí chi thường xuyên và đảm bảo hoạt động của đơn vị không đủ; việc công nhận giống cây chủ lực chưa có hướng dẫn cụ thể nên các giống nghiên cứu được chưa chính thức đưa ra thị trường…

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác thăm mô hình bơ tại Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác thăm mô hình bơ tại Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Từ đó, ông Vinh đề nghị Bộ NN-PTNT đầu tư đồng bộ các trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất để thay thế thiết bị cũ.

“Bộ cần có một chương trình nghiên cứu giống dài hạn với nguồn kinh phí ổn định hàng năm. Bộ cũng cần đẩy nhanh thông qua các tiêu chuẩn Việt Nam về giống, khảo nghiệm, công nhận các cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm…”, ông Vinh nói thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những kết quả mà Viện WASI đạt được trong những năm qua. Từ đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tập thể lãnh đạo, nhân viên Viện WASI đoàn kết, tiếp tục phát huy các lợi thế để xứng đáng là Viện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về nông nghiệp hàng đầu trong khu vực.

Mô hình đánh giá, tuyển chọn ban đầu giống cà phê chè nhập nội tại Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Mô hình đánh giá, tuyển chọn ban đầu giống cà phê chè nhập nội tại Viện WASI. Ảnh: Quang Yên.

Đối với những khó khăn của Viện WASI gặp phải, lãnh đạo Bộ NN-PTNT yêu cầu Viện phải tự chủ tài chính, đảm bảo đời sống cho cán bộ.

“Muốn tự chủ được thì đơn vị phải hợp tác với doanh nghiệp. Lãnh đạo Viện phải biết tận dụng, phát huy tiềm năng của đất đai, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực chất lượng cao để từ đó có nhiều nghiên cứu đột phá. Viện WASI cần xây dựng chiến lược, trách nhiệm của từng đơn vị, có như vậy mới đưa đơn vị phát triển”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

2 người ở Hà Giang bị thương do thiên tai

Mưa lớn kèm gió lốc đêm 4, ngày 5/5 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người bị thương và 378 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.