| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy trao đổi sản phẩm chăn nuôi

Thứ Sáu 18/08/2023 , 19:23 (GMT+7)

Việt Nam đề xuất Đan Mạch mở cửa cho sản phẩm thịt ức gà. Ngược lại, Đan Mạch xin được sớm bổ sung thịt xương bò vào danh mục nhập khẩu của Việt Nam.

Chiều 18/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Ảnh: Linh Linh.

Chiều 18/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Ảnh: Linh Linh.

Chiều 18/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp giữa hai nước. 

Bà Mette Ekeroth cho biết Việt Nam - Đan Mạch có lịch sử hữu nghị lâu đời và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Chuyến thăm của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến sang Đan Mạch hồi năm ngoái đã góp phần bổ sung và giúp cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thú y thành công hơn nữa. Nhờ đó, cơ quan thú y của hai bên đã hợp tác chặt chẽ để tiến thành thanh tra, kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất thịt bò và xương bò tại Đan Mạch. 

Bên cạnh đó, giai đoạn 1 và 2 của Chương trình “Hợp tác chiến lược ngành về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn” (SSC) giữa Việt Nam và Đan Mạch đã diễn ra rất thành công và đạt được các kết quả cụ thể như hỗ trợ Cục Chăn nuôi về mảng quản lý thức ăn chăn nuôi, Cục Thú y xây dựng Thông tư về cây thuốc thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Thông tư về truy xuất nguồn gốc.

“Theo tôi được biết, phía Việt Nam rất muốn tiếp tục hợp tác với Đan Mạch và đã có những cam kết mạnh mẽ giữa Bộ NN-PTNT và Đan Mạch để triển khai hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn tiếp theo dự kiến diễn ra từ năm 2024-2026, tôi hy vọng Bộ sẽ hỗ trợ để tiếp tục chương trình vào năm tới”, bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch cho biết. 

Bà Ekeroth cũng đề cập đến vấn đề tiếp cận thị trường. Việt Nam và Đan Mạch đã kỹ kết Thỏa thuận Thú y và có mẫu giấy chứng nhận thú y nhiều năm cho các sản phẩm thịt bò và nội tạng đỏ từ năm 2015. Từ đó, đến nay một số công ty Đan Mạch đã xuất khẩu các sản phẩm này sang Việt Nam. 

Từ 2020, Đan Mạch đề nghị xin được bổ sung sản phẩm thịt bò có xương vào danh sách nhập khẩu của Việt Nam. Cục Thú y hai bên đã trao đổi ý kiến về giấy chứng nhận thú y đối với xương bò bổ sung song chưa đi đến thống nhất. Phía Đan Mạch mong chờ ý kiến từ Cục Thú y của Việt Nam để xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thịt bò có xương sang Việt Nam sớm. 

Bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Bà Mette Ekeroth – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Ở chiều ngược lại, Đan Mạch cũng khuyến khích Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường nước này và Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến thương mại hai bên. 

Trả lời về sản phẩm thịt bò có xương của Đan Mạch, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, tháng 9/2022, Cục đã cử đoàn sang Đan Mạch để kiểm tra và đánh giá thực tiễn. Sau đó, Cục đã thông báo kết quả và trên cơ bản đồng ý đề nghị của phía Đan Mạch bổ sung sản phẩm này trong giấy chứng nhận kiểm định. 

Đan Mạch có khoảng 80 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam, trong đó có khoảng 40 doanh nghiệp là sản phẩm thịt. 

Trong khi đó, Việt Nam có lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh, có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi chăn nuôi và có nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong.... Ông Long cho biết, phía Việt Nam mong muốn xuất khẩu sản phẩm thịt ức gà sang Châu Âu, trong đó có thị trường Đan Mạch. Ông đề nghị phía Đan Mạch tạo điều kiện mở cửa thị trường với sản phẩm này của Việt Nam. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết sẽ giao các Cục, Vụ có liên quan phối hợp với phía Đan Mạch để tiếp tục triển khai Chương trình SSC ở giai đoạn 3 và đề nghị phía Đan Mạch chuẩn bị kế hoạch cụ thể trong thời gian ngắn nhất gửi Bộ. 

Về kim ngạch thương mại hai bên, Thứ trưởng nhìn nhận, tiềm năng, lợi thế của thị trường hai nước rất lớn. Song kim ngạch thương mại hai chiều chỉ đạt khoảng 500 triệu USD. Thứ trưởng giao đại diện Cục Thú y làm việc để sớm cho phép nhập thịt bò có xương của Đan Mạch và đề nghị phía Đan Mạch làm việc với cơ quan chuyên môn để sớm mở cửa thị trưởng với sản phẩm ức gà Việt Nam, từ đó tăng cường thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm