
Ông Kim Hyunwoo - Tùy viên Nông nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam - đánh giá cao quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy của Chính phủ Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi.
Việc hai Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT hợp nhất là một trong những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam. Nhân dịp này, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Kim Hyunwoo, Tham tán Nông nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, để lắng nghe những chia sẻ từ góc nhìn của Hàn Quốc - một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc muốn sớm thăm Việt Nam
Trước thềm hai ngành nông nghiệp và môi trường được quản lý dưới một đầu mối của Chính phủ Việt Nam, ông có thể chia sẻ một số nhận xét của mình?
Tùy viên Kim Hyunwoo: Gần đây, tôi thấy các cơ quan liên quan rất bận rộn với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Chính phủ. Tân Bộ trưởng đã được bổ nhiệm, và trong thời gian tới, quá trình hoàn thiện bộ máy sẽ dần ổn định.
Tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau khi hợp nhất sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Hàn Quốc và Việt Nam là Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước đang tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Chúng tôi đã đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT trong nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chuyển đổi số, lâm nghiệp, đến kiểm dịch và nhiều nội dung quan trọng khác. Chính vì vậy, quá trình sáp nhập Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT nhận sự quan tâm, theo dõi từ phía Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA). Tôi thường xuyên cập nhật về tiến trình này cho MAFRA.
Bộ trưởng MAFRA Song Mi-ryeong dự kiến sẽ gửi thư chúc mừng đến tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đặc biệt, để đáp lại chuyến thăm Hàn Quốc vào năm ngoái của nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Song Mi-ryeong sẽ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo ông, việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này như thế nào?
Tùy viên Kim Hyunwoo: Dù Việt Nam đã bước sang một kỷ nguyên mới với Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ mới sau khi hợp nhất, tôi cho rằng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sẽ không có sự thay đổi lớn.
Các vấn đề như “tính bền vững”, “ứng phó với biến đổi khí hậu” hay “giảm phát thải carbon” vốn dĩ đã là những chủ đề quan trọng trong nông nghiệp toàn cầu. Trước khi sáp nhập, cả Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT đều đặc biệt quan tâm đến những vấn đề này.
Tôi tin rằng việc tái cơ cấu bộ máy sẽ không chỉ duy trì các định hướng chính sách mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn.
Tháng 12 năm ngoái, tôi đã có cơ hội tham dự Diễn đàn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn do Bộ NN-PTNT tổ chức. Khi đó, nguyên Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh rằng, để ứng phó với thách thức như biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chuỗi giá trị trong nông nghiệp, Việt Nam rất cần sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.
Chính vì vậy, tôi kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa chính sách nông nghiệp và chính sách môi trường sau khi hợp nhất sẽ góp phần gia tăng hiệu quả hợp tác, giúp Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong phát triển bền vững.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) thăm mô hình nông nghiệp thông minh ở Mộc Châu, Sơn La do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ ODA. Ảnh: Quỳnh Chi.
Chú trọng chính sách nông nghiệp bền vững
Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông có thể chia sẻ điều gì cho các cán bộ quản lý ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi này?
Tùy viên Kim Hyunwoo: Việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho các cán bộ phát triển bản thân theo hướng đa ngành, tiếp cận và khám phá những lĩnh vực chuyên môn mới. Ở Hàn Quốc, cứ hai năm một lần, cán bộ phải luân chuyển sang vị trí khác. Điều này giúp những người trẻ như tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực, nhưng lại khó có thể tích lũy chuyên môn.
Nông nghiệp và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngay cả tại Hàn Quốc, MAFRA và Bộ Môi trường vẫn hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Bản thân MAFRA cũng đẩy mạnh triển khai các chính sách nhằm nâng cao tính bền vững trong nông nghiệp.
Trước đây, ngành nông nghiệp Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào nâng cao năng suất. Nhưng hiện nay, chúng tôi chú trọng đến việc xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.
Ví dụ, MAFRA và Bộ Môi trường Hàn Quốc đang phối hợp triển khai chính sách tái chế phân gia súc, giúp hạn chế lượng chất thải phát sinh, giảm mùi hôi trong chăn nuôi, đồng thời tận dụng nguồn phân bón hữu cơ cho đất.
Ngoài ra, chính sách sử dụng tiết kiệm phân bón và nước thông qua ứng dụng nông nghiệp thông minh là trụ cột hợp tác giữa hai Bộ. Các mô hình nông nghiệp hữu cơ cũng được xem là những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tính bền vững trong ngành.
Tôi được biết Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ và đầu tư vào các mô hình nông nghiệp thông minh và nông nghiệp bền vững. Tôi tin rằng, việc thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy các hoạt động này.
Xin ông chia sẻ thêm một số dự án hợp tác tiêu biểu do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ triển khai tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt thông minh?
Tùy viên Kim Hyunwoo: Kinh tế - xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ so với trước đây. Theo định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như qua các hội đàm cấp cao giữa các Bộ, ban, ngành hai nước, có thể thấy lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản sau thu hoạch và kiểm soát dịch bệnh gia súc đều là những ưu tiên mà Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đây cũng là những lĩnh vực mà Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác sâu hơn với Việt Nam.
Một ví dụ tiêu biểu là dự án tại Sóc Sơn, trong đó Hàn Quốc hỗ trợ hiện đại hóa Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Ngoài ra, hai nước cũng đang phối hợp thực hiện dự án ODA về chăn nuôi thông minh tại Ninh Bình, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và quản lý dịch bệnh trong ngành chăn nuôi.
Ngoài ra, dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai” đã bước qua hai giai đoạn, đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho hơn 30 hộ dân ở Mộc Châu, Sơn La.
Ở giai đoạn đầu, Hàn Quốc hỗ trợ 100% giúp nhóm nông dân cải tiến, xây dựng 35.000m2 nhà lưới trồng rau an toàn. Đến giai đoạn hai, Hàn Quốc hỗ trợ 50% kinh phí, phần còn lại do nông dân Việt Nam cùng đầu tư.
Chúng ta sắp chuyển sang giai đoạn mới, để vừa duy trì những thành quả đạt được, vừa phát huy những tác động tích cực của dự án. Trong quá trình này, vai trò của nông dân là rất quan trọng.
Họ đã trở thành các “hạt nhân” của nông nghiệp thông minh, đã tích lũy kinh nghiệm vận hành nhà màng công nghệ cao; được đào tạo về kỹ thuật phòng bệnh cho cây trồng, dinh dưỡng, lựa chọn giống chất lượng, bảo quản sau thu hoạch và tiếp cận thị trường. Với mục tiêu chung nhằm đảm bảo sinh kế cho nông dân, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ luôn là những đối tác quan trọng dù ở bất cứ lĩnh vực nào.
Xin cảm ơn ông!