| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đè bẹp Philippines ở giải U19 Đông Nam Á

Thứ Ba 03/07/2018 , 20:12 (GMT+7)

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng 5-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải đấu đang diễn ra tại Indonesia.

Hòa Thái Lan 0-0 dù chơi trên cơ ở trận ra quân, các cầu thủ Việt Nam đặt mục tiêu phải thắng khi gặp Philippines. Đó là con đường duy nhất đối với họ, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Chính vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xua quân lên, chủ động dồn ép ngay từ đầu. Nhưng sự hiệu quả trong dứt điểm một lần nữa khiến ông đau đầu. Tạo ra rất nhiều cơ hội tốt nhưng các học trò của ông không thể tận dụng. Trái lại, họ bị thổi phạt đền ở phút 20. May mắn là thủ môn Y Eli Niê đã đoán đúng hướng, cản cú đá của cầu thủ Philippines.

Các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng, dù khởi đầu vất vả. Ảnh: Đoàn Huynh.

Gần 10 phút sau, Việt Nam mới có được bàn mở tỷ số. Lê Văn Nam đón đường tạt bổng của đồng đội và đánh đầu cận thành. Trước khi hiệp một kết thúc, Văn Nam lại có cơ hội nữa, nhưng cú đệm bóng của anh ở cự ly chừng 3 mét đưa bóng ra ngoài. 

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Việt Nam mới thực sự bùng nổ. Văn Nam một lần nữa cho thấy khả năng chạy chỗ khôn ngoan, khi có mặt đúng chỗ để đón đường chọc khe của đồng đội. Anh lần thứ hai đánh bại thủ môn Quincy Kammeraad trong pha đối mặt. Hai phút sau bàn, Bình Minh đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang loại toàn bộ hàng thủ đối phương của đồng đội.

Những pha tấn công biên của Việt Nam tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở trận này. Các cầu thủ chạy cánh có những quả tạt chất lượng trong khi các tiền đạo gây bất ngờ cho đối thủ với những pha chọn điểm rơi và đánh đầu hiểm hóc.

Hồng Sơn nâng tỷ số lên 4-0 cho Việt Nam bằng một pha bật cao đánh đầu. Bóng dội xà nhưng đã đi vạch vôi ở tình huống này. 10 phút trước khi hết giờ, Việt Nam lại có bàn thắng từ một pha đánh đầu, người ghi bàn lần này là Duy Kiên.

Việt Nam (đỏ) vươn đã có bốn điểm sau hai trận. Ảnh: Đoàn Huynh.

Chiến thắng này giúp Việt Nam đứng đầu bảng A. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ gặp Singapore - đội đã thua Philippines 1-2 ở trận ra quân.

Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội có điểm số tốt nhất mỗi bảng để giành quyền vào chơi bán kết.

(VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm